1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thuỵ Điển “đau đầu” vì quá nhiều tiền

(Dân trí) - Mặc dù thặng dư ngân sách được dự báo ngày càng tăng, song chính phủ Thụy Điển cũng đang tính toán phương án phân bổ nguồn tiền để có thể đảm bảo đầy đủ cho cuộc sống của người dân, trong bối cảnh tỷ lệ trẻ em và người nhập cư được cho là sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Bộ trưởng Magdalena Andersson. (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Magdalena Andersson. (Ảnh: Reuters)

Trong báo cáo mới, Bộ Tài chính Thuỵ Điển trích dẫn các lý do như "thu nhập cao hơn, chủ yếu từ vốn và các khoản thuế giá trị gia tăng và mức chi tiêu thấp" cho số tiền thặng dư sẽ tăng thêm khoảng 85 tỷ kron (tương đương 10 tỷ USD) trong giai đoạn 2017 - 2020.

Bộ trưởng Tài chính Thuỵ Điển Magdalena Andersson cho biết số tiền trên sẽ được sử dụng để giải quyết những áp lực phát sinh từ chính sách phúc lợi hào phóng của nước này trong tương lai. Giới chức Thuỵ Điển ước tính sẽ có khoảng 300.000 trẻ em và 300.000 người về hưu cần được chăm sóc vào năm 2025. Cùng với tuổi thọ dài hơn và lượng người nhập cư gia tăng, số trẻ em và người về hưu tăng lên được xem là một vấn đề cần giải quyết đối với một quốc gia hiện chỉ có 10 triệu dân như Thụy Điển.

Phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp báo ở thủ đô Stockholm, Bộ trưởng Andersson nói: "Chính sách tài khoá chặt chẽ của Thuỵ Điển đã giúp chúng ta có được vị trí tài chính mới. Từ đây, chúng ta sẽ sử dụng khoản tiền thừa để tăng cường cho các lĩnh vực như chăm sóc sức khoẻ xã hội, giáo dục và an ninh".

Thời gian qua, chính phủ theo đường lối trung tả của Thuỵ Điển luôn nỗ lực đóng vai trò đấu tranh cho một đất nước phúc lợi đầy đủ và tận dụng giai đoạn bùng nổ hiện nay để chuẩn bị cho sứ mệnh mới trong cuộc bầu cử vào năm tới. Tuy nhiên, các quy định trong luật pháp Thuỵ Điển cũng yêu cầu tất cả các chính phủ cầm quyền phải đặt ra mục tiêu dành ra khoảng 1% trong mức thăng dự ngân sách để có sẵn tiền chuẩn bị cho các tình huống xấu.

Mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp

Theo kết quả báo cáo mới nhất, thặng dư ngân sách của Thuỵ Điển dự kiến sẽ tăng 0.8% trong năm nay và đạt mục tiêu đề ra cho năm sau trước khi đạt ngưỡng trên 2% vào năm 2020. Bộ trưởng Andersson cho hay chính phủ Thuỵ Điển đã chi thêm khoảng 30 tỷ kron (khoảng 2,5 tỷ USD) cho an sinh xã hội so với năm 2014 và sẽ chi thêm khoảng 5 tỷ kron (khoảng 450 triệu USD) cho chăm sóc sức khoẻ, các dịch vụ xã hội và giáo dục trong năm 2018.

Bộ trưởng Andersson cho biết: "Dù chúng tôi đã liên tục đầu tư cho các dịch vụ an sinh xã hội song chúng tôi cần đầu tư hơn nữa. Tôi luôn ủng hộ việc bảo vệ một Thuỵ Điển thịnh vượng. Đó là mục tiêu dài hạn của chính phủ hiện nay".

Ngoài ra, chính phủ Thuỵ Điển cũng đặt ra mục tiêu hướng tới việc là nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong Liên minh châu Âu (EU), trong khi Bộ trưởng Andersson và Thủ tướng Stefan Lofven đang thúc đẩy các cuộc tranh luận ở Quốc hội về việc tăng thêm các loại thuế.

Kể từ khi lên cầm quyền, chính phủ Thuỵ Điện hiện nay đã tăng các loại thuế để có thêm ngân sách hỗ trợ cho các bệnh nhân, người thất nghiệp hay các chương trình việc làm. Do vậy, bất chấp sự phản đối từ các đảng đối lập trong Quốc hội, số liệu về thặng dư ngân sách mới nhất có thể là đòn bẩy để Bộ trưởng Andersson tiếp tục theo đuổi các chính sách hướng tới giảm tỷ lệ thất nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong thông báo hồi tuần trước, chính phủ Thuỵ Điển cho biết muốn khai thác những phát triển tích cực trong nền kinh tế của nước này để "tấn công liên tục" vào tỷ lệ thất nghiệp, hiện ở mức 7,2%. Đây cũng là một trong những cam kết từng được Thủ tướng Lofven đưa ra trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2014, đó là đưa Thuỵ Điển thành nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong EU vào năm 2020.

Ngọc Anh

Theo Bloomberg