1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển cảnh báo rủi ro nếu Phần Lan gia nhập NATO trước

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Thụy Điển cho rằng vì lý do chiến lược, đơn xin gia nhập NATO của nước này và Phần Lan cần được thông qua cùng một lúc.

Thụy Điển cảnh báo rủi ro nếu Phần Lan gia nhập NATO trước - 1

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson (Ảnh: AOP).

"Hợp tác quân sự rất chặt chẽ giữa Thụy Điển và Phần Lan trước khi chúng tôi gia nhập NATO sẽ trở nên rất phức tạp nếu chúng tôi không được cấp tư cách thành viên cùng nhau", Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói trong cuộc phỏng vấn với Financial Times hôm 19/2.

"Phần Lan và Thụy Điển là các bên đảm bảo an ninh. Chúng tôi có thể làm được điều này, trong khả năng của mình, giúp tất cả thành viên NATO được hưởng lợi, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ", ông Kristersson nói thêm.

Thụy Điển và Phần Lan năm ngoái cùng nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hai nước cần có sự chấp thuận của tất cả các nước thành viên NATO để gia nhập. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary hiện vẫn chưa phê chuẩn tư cách thành viên của hai nước Bắc Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thụy Điển chứa chấp những phần tử mà Ankara nói là các chiến binh từ Đảng công nhân người Kurd (PKK). Thổ Nhĩ Kỳ xem PKK là tổ chức khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan hồi tháng 1 sau một cuộc biểu tình ở Stockholm, trong đó một chính trị gia cực hữu đã đốt một bản sao của cuốn kinh Koran.

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết nước này sẽ kiên trì theo đuổi kế hoạch gia nhập NATO cùng lúc với Thụy Điển. Phần Lan hy vọng sẽ thực hiện thành việc này trước tháng 7 năm nay.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đầu tháng này đã công khai thừa nhận khả năng Thụy Điển và Phần Lan được kết nạp riêng và Phần Lan có thể gia nhập trước. Tuy nhiên, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson khẳng định hai nước cần gia nhập NATO cùng lúc.

"Chúng tôi đã bắt đầu quá trình này cùng nhau, chúng tôi đã tiến hành nó cùng nhau và chúng tôi muốn hoàn thành cùng nhau. Có những lý do rất chính đáng để phê chuẩn chúng tôi cùng lúc trước hội nghị ở Vilnius", Thủ tướng Thụy Điển nói, đề cập tới hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại thủ đô của Lithuania vào tháng 7.

Ông Kristersson cũng cảnh báo về những hậu quả nếu Thổ Nhĩ Kỳ không phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trước hội nghị thượng đỉnh Vilnius.

"Tôi nghĩ điều đó sẽ không tốt cho Thụy Điển, không tốt cho khu vực của chúng ta, không tốt cho NATO và không tốt cho khả năng của Thụy Điển, cùng với Phần Lan, trong việc đảm bảo an ninh trước một cuộc chiến ở khu vực lân cận của chúng ta", ông Kristersson nói.

Khi được hỏi ông sẽ phản ứng thế nào nếu Phần Lan không đợi Thụy Điển và gia nhập NATO trước, Thủ tướng Thụy Điển cho biết ông "chưa lên kế hoạch cho điều đó", song nói thêm rằng "mỗi quốc gia phải đưa ra quyết định của riêng mình".

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin dường như cũng quan điểm của người đồng cấp Thụy Điển. "Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập đồng thời vì lợi ích của NATO. Chúng tôi muốn tham gia cùng nhau", bà Marin nói.

Theo Finanical Times