1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng viện Mỹ nhất trí tăng mạnh ngân sách quốc phòng đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Thượng viện Mỹ ngày 18/9 đã thông qua ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD cho năm tài khóa tiếp theo. Trong đó, 8,5 tỷ USD dành riêng để củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa trước mối đe dọa từ Triều Tiên.


Binh sĩ Mỹ tập trận chung với quân đội Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Binh sĩ Mỹ tập trận chung với quân đội Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Với 89 phiếu thuận, 8 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD cho năm tài khóa 2018 bắt đầu từ ngày 1/10 tới.

Khoản ngân sách này cao hơn 630 triệu USD so với đề xuất của Tổng thống Donald Trump, và cao hơn bất cứ khoản ngân sách nào trong suốt thời gian quân đội Mỹ tham chiến ở Iraq và Afghanistan, cao hơn ngân sách 619 tỷ USD năm 2017.

Theo đó, 640 tỷ USD sẽ được dành cho các hoạt động của Lầu Năm Góc như mua sắm vũ khí, chi trả lương, 60 tỷ USD còn lại dành cho các hoạt động của quân đội Mỹ ở nước ngoài. Đặc biệt, dự luật còn đề xuất dành riêng 8,5 tỷ USD cho việc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa trong bối cảnh mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên ngày càng tăng.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này từ tháng 7. Như vậy, ủy ban lưỡng viện sẽ họp lần cuối trước khi trình dự luật lên Tổng thống Trump phê duyệt.

Minh Phương

Theo CNBC