1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng nghị sĩ Mỹ ca ngợi ông Trump là tổng thống “ghét chiến tranh”

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul đã kêu gọi các cử tri Mỹ bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump “nếu quý vị ghét chiến tranh”.

Thượng nghị sĩ Mỹ ca ngợi ông Trump là tổng thống “ghét chiến tranh” - 1

hượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: ABC News)

Trong bài phát biểu ngày 15/8 tại đại hội toàn quốc đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Rand Paul cáo buộc ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden “liên tục kêu gọi thêm nhiều cuộc chiến tranh” và có thể tiếp tục làm như vậy nếu ông Biden đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 sắp tới.

“Nếu quý vị ghét chiến tranh như tôi ghét chiến tranh, nếu quý vị muốn chúng ta ngừng gửi 50 tỷ USD mỗi năm tới Afghanistan để xây đường và cầu thay vì xây những công trình đó tại Mỹ, quý vị cần ủng hộ Tổng thống Trump thêm 1 nhiệm kỳ nữa”, ông Paul nói.

Theo New York Post, ông Paul là nghị sĩ thường xuyên có quan điểm ủng hộ chính sách đối ngoại của ông Trump và chỉ trích việc chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama can thiệp vào khu vực Trung Đông.

“Tổng thống Trump là tổng thống đầu tiên trong một thế hệ tìm cách kết thúc chiến tranh thay vì làm bùng phát. Ông dự định sẽ kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan. Ông ấy đang đưa những quân nhân về nhà. Trái ngược với ông Trump là Joe Biden, người liên tục kêu gọi thêm nhiều cuộc chiến tranh. Ông Biden từng bỏ phiếu ủng hộ cuộc chiến tranh ở Iraq mà ông Trump gọi là sai lầm địa chính trị tồi tệ nhất của thế hệ chúng ta”, ông Paul phát biểu.

“Tôi lo ngại ông Biden sẽ chọn chiến tranh một lần nữa. Ông ấy ủng hộ các cuộc chiến ở Serbia, Syria và Lybia. Ông Biden sẽ tiếp tục làm (người Mỹ) đổ máu và (nước Mỹ) mất đi tiền bạc. Tổng thống Trump sẽ đưa những người hùng của chúng ta hồi hương”, Thượng nghị sĩ bang Kentucky nói thêm.

“Tôi ủng hộ tổng thống Trump vì ông ấy có niềm tin giống tôi rằng một nước Mỹ mạnh mẽ không cần phải tham gia những cuộc chiến không có hồi kết”, ông Paul kết luận.

Trong bài phát biểu, ông Paul cũng ca ngợi ông Trump là người làm được việc và bình dị như một người đàn ông bình thường. 

Ông Paul từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2016. Tuy nhiên, sau đó, 2 ông đã trở thành đồng minh của nhau và ông Paul nói rằng ông tự hào với những gì ông Trump làm được khi đảm nhiệm cương vị tổng thống.

Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 24/8 đến ngày 27/8, tại Charlotte, bang North Carolina. Mỗi đêm của đại hội sẽ có một chủ đề và các diễn giả sẽ có những bài phát biểu riêng. Tổng thống Trump, các quan chức, nghị sĩ Mỹ và các thành viên trong gia đình ông Trump có phát biểu tại mỗi đêm của đại hội.