1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Ukraine: Một EU chia rẽ là chiến thắng của ông Putin

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cảnh báo việc EU không thể thống nhất các lệnh trừng phạt Nga sẽ là một chiến thắng với Tổng thống Putin.

Dù không có được sự đồng thuận hoàn toàn trong vấn đề trừng phạt Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine, song EU ngày 19/3 quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt Nga đến cuối năm nay.
 
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin

Tại hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra ở Brussels, các nhà lãnh đạo EU ngày  19/3 đã nhất trí sẽ duy trì các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép với Nga cho đến khi các thỏa thuận Minsk  được thực thi đầy đủ.

Tuy nhiên, quyết định này sẽ chỉ được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Châu Âu tới, dự kiến diễn ra vào tháng 6. Sở dĩ có sự "trì hoãn" đó là do chia rẽ giữa các nước châu Âu trong vấn đề tăng cường trừng phạt Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ,  Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói: “Các nhà lãnh đạo châu Âu đã quyết định duy trì các trừng phạt để thúc đẩy thực hiện thỏa thuận Minsk do Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Hollande đề xuất. Hội đồng châu Âu nhất trí gắn các trừng phạt kinh tế với việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk”.

Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk đã có cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tusk, và cảnh báo trước việc EU chia rẽ vì vấn đề tăng cường pháp trừng phạt Nga.

Phát biểu sau cuộc gặp này, Thủ tướng Ukraine nói: “Tôi phản đối mạnh mẽ bất cứ cuộc tranh luận nào về việc nới lỏng trừng phạt Nga. Điều chúng ta có thể thảo luận đó là việc làm thế nào để tăng cường trừng phạt Nga nếu nước này không thực hiện thỏa thuận Minsk. Đây có thể là chiến thắng lớn nhất của Tổng thống Nga Putin khi gây chia rẽ tại EU”.

... Hội nghị thượng đỉnh EU bị bao phủ bởi bầu không khí chia rẽ sâu sắc liên quan đến vấn đề trừng phạt Nga. Nhiều nhà lãnh đạo cứng rắn muốn ngay lập tức tăng cường trừng phạt Nga, trong khi có một số nước châu Âu lại muốn chờ đến hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của EU vào tháng 6 tới mới đưa ra quyết định chính thức.

Tuy nhiên, cuối cùng, các nhà lãnh đạo châu  đã gật đầu với đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu cùng Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp. Theo đó, đồng ý rằng thời hạn thực thi lệnh trừng phạt sẽ phụ thuộc vào việc áp dụng đầy đủ thỏa thuận Minsk  và cảnh báo EU sẵn sàng gia tăng trừng phạt nếu cần.

Điều này đồng nghĩa các biện pháp trừng phạt kinh tế, quốc phòng và năng lượng của EU nhằm vào Nga hết hạn vào tháng 7 tới sẽ được gia hạn đến cuối năm nay bởi thỏa thuận Minsk cũng bao gồm thời hạn 1 năm để Ukraine khôi phục hoàn toàn việc kiểm soát biên giới của mình.

Kết quả tại hội nghị thượng đỉnh EU cũng là điều được Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Đức Merkel nhất trí trong cuộc điện đàm trước đó. 2 nhà lãnh đạo Mỹ- Đức khẳng định sẽ không có việc dỡ bỏ các trừng phạt nhằm vào Nga cho đến khi Moscow tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Trong khi đó, các giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hôm qua cũng cho biết, phần lớn các loại vũ khí hạng nặng đã được rút khỏi khu vực giới tuyến ở miền Đông Ukraine theo yêu cầu của thỏa thuận Minsk về một lệnh ngừng bắn giữa quân chính phủ với lực lượng đối lập. Việc rút vũ khí hạng nặng đã được thẩm tra ở hầu như tất cả các khu vực tại các vùng Lugansk và Donetsk.

Tuy nhiên, OSEC vẫn chưa tiếp cận được một số khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát vì lý do an ninh. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân chính phủ và phe đối lập tại một số khu vực ở miền Đông Ukraine. Theo nguồn tin quân đội Ukraine, 3 binh sĩ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc giao tranh xảy ra trong 2 ngày đầu tuần này./.
Theo Hoàng Lê/VOV- Trung tâm Tin/tổng hợp