1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Ukraine: Các cuộc biểu tình có dấu hiệu đảo chính

(Dân trí) - Thủ tướng Ukraine Nikola Azarov cảnh báo các cuộc biểu tình hiện nay ở nước này đã vượt khỏi tầm kiểm soát và có nhiều dấu hiệu của một cuộc đảo chính.

Các cuộc biểu tình đang có nhiều dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Ukraine.
Các cuộc biểu tình đang có nhiều dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Ukraine.

Phát biểu trong cuộc gặp đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, Thủ tướng Azarov cáo buộc có một số chính trị gia đứng sau các cuộc biểu tình hiện nay khiến tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm và vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Theo Thủ tướng Azarov và cả Tổng thống Viktor Yanukovych, người dân Ukraine có quyền biểu tình hòa bình theo đúng pháp luật, nhưng chính phủ sẽ phản ứng trước mọi hành vi vượt quá khuôn khổ cho phép.

“Người dân có quyền thể hiện quan điểm của mình song điều quan trọng là các hành động này phải luôn mang tính hòa bình”, Tổng thống Yanukovych phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình trong nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các cuộc biểu tình ở Kiev hiện nay mang hơi hướng của một cuộc lật đổ chứ không phải cách mạng. Theo ông, đây là vấn đề chính trị nội bộ của Ukraine và Nga sẽ tôn trọng bất cứ quyết định nào của người dân nước này.

Trước đó, hàng vạn người dân Ukraine đã biểu tình tại quảng trường Độc Lập và trung tâm thủ đô Kiev để yêu cầu Tổng thống Yanukovych từ chức, đồng thời đòi tiến hành bầu cử sớm nhằm thay đổi tình hình. Ngoài ra, những người biểu tình cũng vây kín các trụ sở cơ quan chính quyền và các phá rào chắn an ninh, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán. Các cuộc biểu tình bùng phát sau khi chính quyền Ukraine từ chối ký Hiệp định Thương mại Tự do với EU.

Trước tình trạng bạo động leo thang, Quốc hội Ukraine dự kiến tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ trong ngày hôm nay (3/12). Cuộc họp bắt đầu vào 10 giờ sáng theo giờ địa phương.

Vũ Anh

Theo AFP