1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Thủ tướng Trung Quốc sang Nga bàn hợp tác hạt nhân

(Dân trí) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 12/10 đã có mặt tại Mátxcơva để tiếp xúc với Tổng thống Vladimir Putin, và chứng kiến lễ ký một loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế, năng lượng hạt nhân và tài chính ngân hàng.

Phát biểu trước chuyến thăm Nga của ông Lý, phó thủ tướng Trình Quốc Bình khẳng định “đây là một sự kiến lớn trong mối quan hệ song phương” Nga - Trung.

Ông Trình tiết lộ hai bên sẽ ký một thông cáo chung cùng khoảng 50 thỏa thuận. “Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công”, vị phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Nga Igor Morgulov tại Mátxcơva thì cho biết hai bên sẽ ký một loạt thỏa thuận về năng lượng hạt nhân, khí tự nhiên, tài chính và ngân hàng.

“Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của ngài thủ tướng Trung Quốc sẽ giúp tạo ra bước tiến quan trọng trong một số lĩnh vực hợp tác then chốt”, ông Morgulov khẳng định trong bản thông cáo của Bộ ngoại giao Nga.

Chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Lý Khắc Cường diễn ra ở một thời điểm nhạy cảm, khi điện Kremlin đang phải đối phó với những hậu quả của hàng loạt lệnh cấm vận của phương Tây, xuất phát từ việc Mátxcơva bị cáo buộc hậu thuẫn cho phe ly khai tại Đông Ukraine.

Ngoài việc gặp gỡ ông Putin trong ngày 14/3, trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 3 ngày, ông Lý cũng gặp người đồng cấp Dmitry Medvedev và dự một diễn đàn về đổi mới.

Trung Quốc khẳng định họ phản đối các lệnh cấm vận của phương Tây chống lại Nga. “Trung Quốc luôn phản đối việc sử dụng các lệnh cấm vận vì mục đích riêng, hoặc đe dọa cấm vận”, ông Trình nói.

“Chúng tôi hoan ngênh các bước đi bởi các bên khác nhau để tăng cường động lực cho việc giải quyết vấn đề Ukraine bằng giải pháp chính trị.

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Mátxcơva đang ngày một cải thiện. Ngoài việc cùng giữ quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, làm đối trọng với phương Tây, Trung Quốc cần Nga để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trong bối cảnh nhu cầu ngày một cao phục vụ phát triển. Trong khi đó Nga cần Trung Quốc để đón bắt đà phát triển nhanh của thị trường châu Á.

Hồi tháng 5 vừa qua, hai nước đã ký hợp đồng khí đốt có thời hạn 30 năm, trị giá tới 400 tỷ USD.

Thanh Tùng
Theo AFP