1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan thất bại trong việc trì hoãn điều trần tham nhũng

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã không được Ủy ban chống tham nhũng gia hạn thời gian phải ra điều trần về cáo buộc lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo. Nếu bị chứng minh có tội, bà Yingluck có thể phải ra đi.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang đối mặt nhiều sóng gió
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang đối mặt nhiều sóng gió

Trước đó bà Yingluck bị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) triệu tập điều trần vào thứ Hai tới. Tuy nhiên, các luật sư của bà đã đề nghị được lùi thời hạn này thêm 45 ngày để chuẩn bị.

“Họ không cho phép việc này bởi họ nói rằng lí do chúng tôi đưa ra không hợp lý và chúng tôi đã có đủ thời gian”, Norrawit Larlaeng, một trong những luật sư của bà Yingluck cho biết.

Bà Yingluck bị cáo buộc có liên quan đến cơ chế trợ giá lúa gạo, và có thể phải đối mặt với một đợt bỏ phiếu buộc tội tại thượng viện trong vòng vài tuần tới.

NACC khẳng định bà Yingluck đã được cảnh báo về những cáo buộc tham nhũng, và tổn thất tài chính có liên quan đến chính sách trợ giá này, nhưng không có hành động.

Norrawit cho biết nhóm bị đơn đã bị từ chối cơ hội rà soát bằng chứng chống lại vị thủ tướng.

“Thủ tướng cảm thấy cuộc điều tra chống lại bà diễn ra vội vã và không công bằng bởi chúng tôi không được thấy bằng chứng”, vị luật sư nói.

Thái Lan vẫn bị chia rẽ sâu sắc kể từ sau cuộc đảo chính năm 2006, trong đó anh trai của bà Yingluck, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ và đang phải sống lưu vong tại Dubai để tránh bị tống giam.

Những người ủng hộ gia đình Shinawatra, hay còn gọi là “Phe Áo Đỏ” đã cảnh báo rằng họ sẽ không chấp nhận việc phế truất một chính phủ được bầu cử dân chủ nữa.

Các cuộc tuần hành của Phe Áo Đỏ chống lại chính phủ được thành lập năm 2010 đã dẫn tới những cuộc xô xát đẫm máu và quân đội trấn áp, khiến hàng chục người chết.

Bà Yingluck đang đối mặt với gần 5 tháng biểu tình trên đường phố của người biểu tình đối lập, do những người trung thành với hoàng gia, chống lại Thaksin tiến hành.

Tuần trước, tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bác bỏ kết quả cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2, với lí do nó đã không được tổ chức đồng thời tại tất cả các đơn vị bầu cử. Phán quyết này đã khiến những người ủng hộ chính phủ nổi giận. Đến nay vẫn chưa có ngày bầu cử mới được ấn định.

Thanh Tùng
Theo AFP