1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Pháp – chính trị gia mang hồn nghệ sĩ

Trên thế giới từng có những nghệ sĩ trở thành chính khách như cố Tổng thống Mỹ R. Reagan một thời đã là diễn viên điện ảnh ăn khách. Nhưng ngược lại có những chính khách lại mang tâm hồn nghệ sĩ. Villepin - tân Thủ tướng Pháp là một ví dụ.

Thực ra ngay cái tên Dominique de Villepin mang đậm âm hưởng quý tộc và dáng vẻ hào hoa phong nhã đầy quyến rũ của tân Thủ tướng Pháp đã cho thấy chất nghệ sĩ của con người ông. Từng là nhà ngoại giao kỳ cựu với mái tóc bồng bềnh, báo chí gọi ông là “Koizumi của châu Âu”. Chỉ nhìn bề ngoài, Villepin đã mang dáng vẻ của nghệ sĩ hơn là một chính trị gia: mái tóc ánh bạc, dáng vẻ trang nhã, ngoại ngữ trôi chảy - Villepin nói được 6 thứ tiếng.

 

Bài phát biểu của Villepin trên diễn đàn  LHQ hồi đầu năm 2003 phản đối Mỹ phát động cuộc chiến tranh Iraq đã làm cả thế giới ngỡ ngàng. Với chất văn chương sẵn có trong người được ông truyền vào bài phát biểu vừa khúc chiết, vừa hùng hồn, vừa đầy âm điệu và truyền cảm. Người dân Pháp thích bài phát biểu ấy đến mức về sau một số đoạn đã được nhạc sĩ Arrnaud Fleurent  Didier phổ nhạc với tựa đề “Vì một thế giới tốt đẹp hơn” và ghi âm đĩa CD bán rộng rãi ở cả trong nước và ngoài nước Pháp.

 

Khả năng sáng tạo phi thường

 

Cho đến khi trở thành Thủ tướng nước Pháp, người ta mới để ý đến  các đầu sách văn chương đã xuất bản của ông Villepin. Hầu như năm nào ông cũng xuất bản một đầu sách. Rất nhiều ấn phẩm bàn về văn hóa Pháp đã lần lượt được ông cho ra đời. Tiêu biểu và gần đây nhất là các ấn phẩm về Hoàng đế Napoléon, bàn về thơ ca đương đại Pháp, về văn hóa cộng đồng Pháp ngữ.

 

Khả năng sáng tác của Villepin thật dồi dào, nhất là với cương vị một Bộ trưởng như ông thì không hiểu Villepin đào đâu ra  thời gian vốn dĩ đã hạn hẹp để viết nhiều đến vậy. Với Villepin, chính những từ ngữ uyển chuyển, giàu chất biểu cảm của tiếng Pháp đã được ông sử dụng điêu luyện trong các bài diễn văn, bài phát biểu hoặc các buổi đàm phán. Đọc sách và nghe nhạc là niềm đam mê của Villepin. Với số đầu sách đồ sộ,  và ngày càng dày (khoảng gần 200 cuốn), có thể xếp Villepin là chính trị gia đương đại có nhiều ấn phẩm văn chương nhất.

 

Vị tổng thống Pháp trong tương lai...?

 

Với việc Villepin bất ngờ “vượt mặt” N.Sarkozy trở thành Thủ tướng Pháp,  người ta nghĩ ngay đến việc ông sẽ là  một trong số các ứng cử viên tổng thống  năm 2007. Có chung quan điểm với ông J.Chirac trên nhiều vấn đề, Villepin được coi là người có thể đọc được ý tưởng của Tổng thống và triển khai nó thành hiện thực. Chính J.Chirac cũng đánh giá: “Hiếm gặp được người thông minh như Villepin”. 

 

Ngay từ khi còn là Bộ trưởng (Ngoại giao, Tư pháp), Villepin là người duy nhất tự do vào điện Elysée và thường xuyên lui tới nhà riêng của Tổng thống. Trên chính trường họ là đồng minh, còn trong gia đình họ là những người bạn vong niên (Chirac hơn Villepin gần 30 tuổi). Trong các cuộc đàm đạo, J.Chirac còn thường xuyên góp ý về các cuốn sách mà Villepin mới xuất bản. Điều đó cho thấy họ quý nhau biết chừng nào

 

Theo Dạ Thảo

Theo An ninh thế giới/Le Point