1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Pháp cảnh báo nguy cơ khủng bố trên diện rộng

Thủ tướng Manuel Valls cho biết, nước này phải chuẩn bị đối phó với những vụ tấn công khủng bố mới có thể xảy ra trong những ngày tới hoặc những tuần tới, không chỉ ở Pháp mà cả ở những nước châu Âu khác.

Đúng 12 giờ trưa giờ Paris (tức 18 giờ, giờ Hà Nội) ngày 16-11, toàn bộ nước Pháp đã dừng mọi hoạt động để dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước này hôm 13-11, làm ít nhất 129 người chết và 352 người bị thương.

Ngay sau đó, Tổng thống Pháp François Hollande đã có bài phát biểu trước Quốc hội lưỡng viện. Cũng trong ngày 16-11, cơ quan chức năng đã thông báo kết quả nhận diện thủ phạm gây ra vụ khủng bố đẫm máu trên...

Nhận diện được các thủ phạm khủng bố

Ngày 16-11, cảnh sát Pháp cho biết đã xác định được danh tính của nghi can chủ mưu trong loạt vụ tấn công ở Paris là tên Abdelhamid Abaaoud, người Bỉ. Theo nguồn tin, tên Abaaoud cũng liên quan tới các âm mưu tấn công bất thành nhằm vào đoàn tàu cao tốc TGV tới Paris và một nhà thờ thuộc phạm vi nội đô.

Ngoài ra, cơ quan điều tra của Pháp cũng xác định được danh tính 5 tên khủng bố khác. Tên thứ nhất là Omar Ismail Mostafa, 29 tuổi, kẻ đã bắt giữ con tin tại nhà hát Bataclan và là đối tượng duy nhất cơ quan điều tra có thể xác định danh tính qua dấu vân tay. Tên thứ hai là Ibrahim Abdeslam, 31 tuổi, có quốc tịch Pháp song từng sống tại Bỉ. Tên thứ ba, 20 tuổi, tên là Bilal Hadfi cũng có quốc tịch Pháp, chính là kẻ đã đánh bom tự sát gần sân vận động Stade de France vào thời điểm diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển Đức và Pháp có Tổng thống Pháp dự khán.

Thủ tướng Pháp cảnh báo nguy cơ khủng bố trên diện rộng - 1

Thủ tướng Pháp Manuel Valls kiểm tra công tác bảo đảm an ninh tại Nhà ga phía Bắc ở Paris ngày 15-11.

Tên thứ tư được xác định là Samy Amimour, 28 tuổi, là kẻ đánh bom liều chết tại nhà hát Bataclan và từng bị điều tra do liên quan tới khủng bố hồi năm 2012. Còn tên Ahmad Al Mohammad, 25 tuổi, là kẻ tấn công bên ngoài sân vận động Stade de France và mang trên người hộ chiếu Syria. Mohammad là người Syria di cư qua con đường Balkan, được đăng ký cuối cùng ngày 3-10 tại đảo Leros của Hy Lạp. Bộ trưởng Tư pháp Hy Lạp cho biết, toàn bộ quy trình đăng ký của Mohammad đều phù hợp với quy định của châu Âu và người này chưa hề có tên trong danh sách lưu ý của các cơ quan an ninh châu Âu, trong đó có Pháp.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng cho biết, kể từ sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris tối 13-11, cảnh sát nước này đã tiến hành hơn 150 cuộc đột kích nhằm vào các đối tượng tình nghi là các tay súng IS. Các chiến dịch truy quét được thực hiện tại nhiều thành phố ở Pháp như Lion, Bobini, Toulouse, Grenov, bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi, thu nhiều vũ khí và tiền mặt. Cảnh sát Pháp cũng được tăng cường quyền lực sau khi quốc gia này ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trước đó, Bỉ đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với một kẻ tình nghi, người đã cùng với hai anh em của mình tham gia loạt vụ tấn công tối 13-11 tại thủ đô Paris của Pháp làm ít nhất 129 người thiệt mạng. Nguồn tin trong cơ quan điều tra Bỉ cho biết, đối tượng thực hiện vụ khủng bố Ibrahim Abdeslam đã kích hoạt bom tự sát bên ngoài một quán cà phê tại Đại lộ Volter, phía Đông Paris, còn hai anh em của hắn hiện một người đang bị giam giữ tại Bỉ, tên còn lại đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

Nguy cơ những cuộc tấn công mới

Sau ba ngày xảy ra vụ tấn công vào Paris, nguy cơ về các vụ khủng bố mới vẫn hiện hữu. Trong một tuyên bố ngày 16-11, Thủ tướng Manuel Valls cho biết, nước này phải chuẩn bị đối phó với những vụ tấn công khủng bố mới có thể xảy ra trong những ngày tới hoặc những tuần tới, không chỉ ở Pháp mà cả ở những nước châu Âu khác.

Lời cảnh báo trên hoàn toàn dựa trên dữ liệu tình báo của các nước trong khu vực. Bộ Nội vụ Albany ngày 16-11 cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Saimir Tahiri đã nhận được một tin nhắn với nội dung đe dọa tính mạng ông này. Nội dung tin nhắn ghi: "Thánh chiến đã bắt đầu nhằm vào những kẻ chống lại IS". Ngay lập tức, Cơ quan chống khủng bố quốc gia Albany đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Trong khi đó, nguồn tin tình báo Italy cũng cảnh báo nguy cơ tổ chức IS tiến hành tấn công khủng bố đối với Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm Cộng hòa Trung Phi vào ngày 29 -11 tới đây là rất cao. Theo kế hoạch, trước chuyến thăm Trung Phi vào ngày 29 và 30-11 tới, Giáo hoàng sẽ tới Kenya từ ngày 25 đến 27-11 và Ugalda từ 27 đến 29 -11.

Cả ba nước mà Giáo hoàng tới thăm đều đã hoặc đang trải qua những cuộc nội chiến về sắc tộc và có những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến xung đột tôn giáo. Tuy nhiên, tình báo Pháp và Italy quan tâm đến chuyến thăm tới Trung Phi do lo ngại lực lượng an ninh địa phương ở Trung Phi không đủ khả năng bảo đảm an ninh cho Giáo hoàng.

Lời cảnh báo về “bóng ma” IS cũng được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) ở thành phố Antalia, Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh, Đông Nam Á đang trở thành một trong những khu vực trọng điểm để tuyển mộ chiến binh cho tổ chức khủng bố IS tự xưng. Trước đó, Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Nur Jazlan Mohamed cho biết, IS đang âm mưu tuyển mộ những người có chuyên môn cao về các loại vũ khí, vật liệu nổ từ Malaysia và Indonesia.

Ngày 16-11, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, chỉ trong vòng 6 tháng qua, các cơ quan an ninh quốc gia nước này đã phá tan khoảng 7 âm mưu tấn công khủng bố, đồng thời cảnh báo hiểm họa an ninh ngày càng gia tăng từ những tay súng trở về từ Syria. Do đó, Anh quyết định tăng ngân sách nhà nước trong vòng 5 năm cho hoạt động chống chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt liên quan tới cuộc chiến chống lại IS, cũng như bảo đảm an ninh hàng không.

Theo Bình Nguyên

Quân đội Nhân dân

Thủ tướng Pháp cảnh báo nguy cơ khủng bố trên diện rộng - 2