1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Pakistan gây tranh cãi vì xây sân bay trực thăng tại nhà riêng

(Dân trí) - Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf đã vấp phải các chỉ trích xung quanh việc ông định xây một sân bay trực thăng ngay tại nhà riêng, cách thủ đô Islamabad 22km.

 
Tân Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf.

Tân Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf.

Kế hoạch xây dựng một sân bay trực thăng riêng tư đã tạo nên một cơn bão tức giận Pakistan, nơi hàng triệu người vẫn đang phải sống dưới mức 1 USD/ngày.

Những người chỉ trích ông Ashraf, người đang bị điều tra về cáo cáo buộc tham nhũng thời còn làm bộ trưởng nước và năng lượng, cáo buộc ông cố gắng tận thu trong nhiệm kỳ thủ tướng được dự đoán là sẽ ngắn ngủi.

Tuy nhiên, các quan chức an ninh cho rằng sân bay trực thăng là cách tốt nhất để đưa đón thủ tướng tại một khu vực nơi các vụ tấn công khủng bố thường xuyên diễn ra.

Siddiq ul Farooq, thành viên của đảng đối lập chính PML-N, đã lên án kế hoạch.

“Ông ấy sẽ tại vị chỉ hơn 2 tháng. Biết trước điều này, ông ấy đang lãng phí tiền kiếm được một cách khó nhọc của đất nước vào các dự án ngớ ngẩn như thế”, ông Farooq nói.

Ông Ashraf được bầu làm thủ tướng hồi tuần trước sau khi toà án tối cao phế truất người tiền nhiệm Yousuf Raza Gilani khỏi vị trí mà ông này nắm giữ trong 4 năm.

Ông Ashraf nhậm chức hôm 22/6 và đã chuyển tới dinh thự chính thức của thủ tướng ở Islamabad nhưng được dự đoán sẽ vẫn về nghỉ cuối tuần tại nhà riêng, một biệt thự ở Gujar Khan, cách thủ đô khoảng 22km.

Tân Thủ tướng nói ưu tiên hàng đầu của ông là chấm dứt tình trạng thiếu điện trầm trọng vốn đã gây ra các cuộc biểu tình bạo lực trên khắp cả nước. Nhưng kể từ khi ông Ashraf nhậm chức, tình trạng cắt điện càng trở nên căng thẳng.

Các thi tiết về kế hoạch xây dựng sân bay trực thăng đã được tiết lộ hôm 26/6. 

“Các quan chức cấp cao đã tới thăm khu nhà hôm 25/6 để cân nhắc các vấn đề an ninh. Một địa điểm đã được lựa chọn cho sân bay trực thăng và việc khởi công sẽ sớm bắt đầu”, một cảnh sát nói.

Phản ứng trước thông tin trên, nhà bình luận chính trị Hasan Askari nói: “Đó là sự lãng phi tiền của. Không có gì bất ngờ khi một sân bay trực thăng sẽ được xây dựng - đó là các mà các thủ tướng Pakistan cư xử”.

An Bình
Theo AFP