1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Nhật: Thế hệ tương lai không cần xin lỗi về chiến tranh

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 14/8 đã ra tuyên bố nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II, trong đó ông nhấn mạnh sự hối lỗi sâu sắc về những hành vi của phát xít Nhật trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các thế hệ tương lai không cần xin lỗi về chiến tranh.

 

Thủ tướng Nhật: Thế hệ tương lai không cần xin lỗi về chiến tranh - 1

Thủ tướng Shinzo Abe (Ảnh The Guardian)

Trong tuyên bố của mình, cũng như hai đời Thủ tướng trước đây của Nhật Bản tại vị năm 1995 và 2005, Thủ tướng Abe đã đề cập đến sự hối tiếc sâu sắc và lời xin lỗi chân thành vì những hành động của Nhật Bản trong suốt Thế chiến II.

“Nhật Bản đã từng thể hiện sự hối tiếc sâu sắc và lời xin lõi chân thành về các hành động của mình trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhằm thể hiện điều này qua các hành động cụ thể, chúng tôi khắc sâu vào trái tim mình những đau khổ của người dân các nước láng giềng châu Á.”, Thủ tướng Abe cho biết.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thế hệ người dân Nhật không liên quan tới cuộc chiến, đặc biệt là những thế hệ sau này, sẽ không cần phải đưa ra lời xin lỗi.

Bài phát biểu được nội các Nhật Bản thông qua vài giờ trước đó trong một cuộc họp đặc biệt. Điểm quan trọng trong bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản là chuyển thông điệp xin lỗi về hành vi xâm lược mà Tokyo đã gây ra đối với các nước châu Á trước và trong chiến tranh.

Trước đó, bài phát biểu của ông Shinzo Abe từng được chờ đợi tạo ra sự khác biệt so với những người tiền nhiệm và nêu bật nội dung sau chiến tranh Nhật Bản là quốc gia yêu hòa bình, luôn kiên trì vai trò xây dựng trong cộng đồng quốc tế.

Các láng giềng của Nhật Bản là Hàn Quốc và Trung Quốc được dự đoán sẽ đưa ra bình luận chính thức về bài phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe.

Ngọc Anh

Theo Kyodo