1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật thăm Úc, tăng cường hợp tác quốc phòng đối phó Trung Quốc

(Dân trí) - Hợp tác quốc phòng thân thiết hơn sẽ là chủ đề trọng tâm khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới thăm Úc trong tuần này. Các nhà phân tích cho hay hai nước cũng sẽ tăng cường quan hệ thương mại đang phát triển giữa hai nước.

Thủ tướng Úc tới thăm Nhật Bản hồi tháng 4.
Thủ tướng Úc tới thăm Nhật Bản hồi tháng 4.
 
Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Nhật tới Úc kể từ năm 2002 và nó diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Abe tuyên bố rằng lực lượng phòng vệ Nhật có quyền tham gia chiến đấu để bảo vệ các đồng minh, một động thái được Canberra ủng hộ nhưng bị Trung Quốc chỉ trích là tư tưởng bành trướng.

Về phía Úc, kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Tony Abbott đã tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật về các vấn đề an ninh và thương mại, miêu tả mối quan hệ giữa hai nước là “đặc biệt”, trong bối cảnh châu Á phải đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc.

Cùng lúc đó, lập trường hòa bình từ lâu của Nhật đã thay đổi dưới thời ông Abe. Tokyo cũng tăng cường quan hệ với Úc giữa lúc các căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và các quốc gia láng giềng vì các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông.

“Tôi mong muốn xây dựng một thời đại mới cho quan hệ Nhật- Úc”, Thủ tướng Abe nói tại sân bay Haneda ở Tokyo trước khi lên đường thăm New Zealand, Úc và Papua New Guinea vào hôm qua 6/7.

Trong chuyến thăm của ông Abe từ 7-10/7, Nhật và Úc - đều là các đồng minh then chốt của Mỹ - dự kiến sẽ công bố các cuộc gặp thường niên giữa giới lãnh đạo hai nước, trong khi vấn đề an ninh, vốn được đưa ra trong chuyến thăm Tokyo của ông Abbott hồi tháng 4, sẽ tiếp tục được thảo luận. Hai nước dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận tàu ngầm, cho phép Úc tiếp cận các công nghệ quân sự bí mật của Nhật.

Ông Abe dự kiến cũng sẽ tham dự một cuộc gặp của ủy ban an ninh quốc gia Úc và có bài phát biểu tại quốc hội, bài phát biểu đầu tiên của một thủ tướng Nhật trước quốc hội Úc.

Mặc dù các vấn đề quốc phòng dự kiến sẽ giữ vai trò hàng đầu, nhưng quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn giữa hai nước dự kiến cũng nằm trong chương trình nghị sự khi hai nhà lãnh đạo ký kết một thỏa thuận thương mại song phương được chờ đợi từ lâu.

An Bình
Theo AFP