1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật tặng lễ vật cho đền chiến tranh

(Dân trí) - Sáng nay 15/8, hai bộ trưởng trong nội các của chính phủ Nhật đã tới thăm một ngôi đền chiến tranh gây tranh cãi. Trong khi đó, thủ tướng nước này, ông Shinzo Abe, dù không tới đây nhưng cũng gửi lễ vật thông qua một người thân cận.

Bộ trưởng Keiji Furuya rời khu đền Yasukuni sau chuyến thăm
Bộ trưởng Keiji Furuya rời khu đền Yasukuni sau chuyến thăm

Theo hãng tin AFP, an ninh đã được thắt chặt với hàng trăm cảnh sát đứng vây bên ngoài khu đền Yasukuni tại trung tâm Tokyo, trong khi những người cánh hữu theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đổ xô đến đây. Họ mang theo cờ và kêu gọi khách tham quan cầu nguyện cho “những anh hùng tử trận” của Nhật Bản trong lễ kỷ niệm ngày Nhật đầu hàng trong Thế chiến II.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, một người theo tư tưởng bảo thủ, được dự đoán sẽ không đến thăm ngôi đền, nhưng có tin ông đã gửi tặng lễ vật thông qua một người thân cận.

Yasukuni là nơi thờ 2,5 triệu người Nhật đã chết trong Thế chiến II và các cuộc xung đột khác, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh hàng đầu đã bị kết án, gồm tướng Hideki Tojo, người đã ra lệnh tấn công Trân Châu Cảng, khiến Mỹ bị lôi vào cuộc chiến.

Các cuộc viếng thăm đền Yasukuni của chính trị gia Nhật thường khiến các quốc gia láng giềng giận dữ, bởi họ xem đây như một sự sỉ nhục và gợi lại ký ức đau buồn về thời kỳ xâm lược của Nhật nửa đầu thế kỷ 20, trong đó có 35 năm chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên.

Ông Yoshitaka Shindo, Bộ trưởng các vấn đề nội địa và truyền thông đã tới thăm khu đền trong sáng sớm nay. Hàng chục nghị sỹ bảo thủ khác cũng có thể đến đây trong hôm nay.

“Đây là quyết định của cá nhân tôi”, ông Shindo nói với các phóng viên, và cho biết đây là một vấn đề “cá nhân”, và không nên để nó ảnh hưởng tới các mối quan hệ ngoại giao của Nhật.

Một bộ trưởng khác là ông Keiji Furuya, người chịu trách nhiệm về các vụ bắt cóc của Triều Tiên, cũng đã tới Yasukuni. Tokyo hiện đang thúc ép Triều Tiên trao trả toàn bộ số công dân bị nước này bắt cóc trước đây.

“An ủi những linh hồn của tử sỹ là một vấn đề hoàn toàn trong nước”, Furuya khẳng định. “Đây không phải điều mà các nước khác có thể chỉ trích hay can thiệp”.

Dù vậy các động thái này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản ứng từ các nước láng giềng của Nhật. Hôm thứ Ba, Hàn Quốc đã chỉ trích buổi lễ với tuyên bố “chính phủ và người dân của chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những chuyến thăm như vậy. Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng không chính trị gia Nhật nào nên tới đền Yasukuni”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-Young tuyên bố.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua cũng đã lên tiếng về quyết định của ông Abe khi không tới thăm ngôi đền.

Thanh Tùng
Theo AFP