1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật có thể thăm Triều Tiên

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể tới thăm Triều Tiên, Tokyo hôm nay cho biết, ít ngày sau khi thông báo một thỏa thuận nhằm mở lại cuộc điều tra vụ việc các công dân Nhật bị các điệp viên bắt cóc trong Chiến tranh Lạnh.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
 
“Chúng tôi phải xem xét ngay tức thì biện pháp và cách thức phản ứng hiệu quả nhất để mang lại các kết quả”, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida phát biểu trước một ủy ban quốc hội ngày 3/6.

“Do vậy, chúng tôi sẽ cân nhắc một chuyến thăm của ông Abe tới Triều Tiên”, hãng tin Jiji Press dẫn lời ông Kishida.

Vào năm 2002, Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản trong khuôn khổ một chương trình nhằm huấn luyện các điệp viên Triều Tiên về văn hóa và ngôn ngữ Nhật.

5 trong số họ đã trở về nước và Bình Nhưỡng cho biết 8 trong số họ đã chết nhưng không công bố thông tin xác thực, khiến Nhật Bản nổi giận.

Cũng có các tin đồn tại Nhật rằng hàng chục - thậm chí hàng trăm người - đã bị bắt cóc.

Bộ trưởng Kishida nhấn mạnh rằng chính phủ cần hành động nhanh chóng vì gia đình các nạn nhân bắt cóc đang ngày càng già đi, nhưng nói thêm rằng Tokyo chưa quyết định gì về khả năng chuyến thăm của Thủ tướng Abe.

Một chuyến thăm của Thủ tướng Abe có thể gây tranh cãi, đặc biệt tại Seoul và Washington, vốn đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm cô lập Bình Nhưỡng về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Tokyo và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao chính thức, đặc biệt là do Nhật Bản nói rằng Triều Tiên không muốn minh bạch về các vụ bắt cóc vào những năm 1970 và 1980.

Nhưng trong một bước đột phá hồi tuần trước, hai nước cho biết một cuộc điều tra về số phận những người Nhật bị bắt cóc sẽ được mở lại. Đổi lại, Nhật sẽ nới lỏng các biện pháp cấm vận đơn phương đối với Triều Tiên.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hồi cuối tuần qua cho hay chính phủ sẽ cử giới chức cấp cao tới Triều Tiên để giám sát cuộc điều tra.

Vấn đề bắt cóc là một vấn đề rất nhạy cảm, vốn phủ bóng tất cả các quan hệ giữa Nhật Bản với Triều Tiên lâu nay.

An Bình
Theo AFP