1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo

Sáng 19/11, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 và các Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Hai bên nhất trí rằng trong tình hình quốc tế hiện nay, việc tiếp tục tăng cường hợp tác đưa quan hệ Việt - Trung phát triển lên một tầm cao mới là phù hợp với lợi ích cơ bản và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước. Nhằm mục tiêu đó, hai Thủ tướng đã tập trung trao đổi về quan hệ kinh tế thương mại Việt - Trung và vấn đề biên giới lãnh thổ.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa nhiệt liệt chúc mừng kết quả tốt đẹp của Đại hội lần thứ 17 Đảng cộng sản Trung Quốc, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các vị Lãnh đạo khác của Trung Quốc.

 

Trong không khí hữu nghị, chân thành và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đều khẳng định: Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian vừa qua tiếp tục có nhiều tiến triển mới và đang phát triển rất tốt đẹp theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt, đặc biệt là các chuyến thăm và gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã góp phần tăng cường tin cậy về chính trị, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai nước tiếp tục phát triển. Hai bên nhất trí cho rằng, trong tình hình quốc tế hiện nay, việc tiếp tục tăng cường  hợp tác đưa quan hệ Việt - Trung phát triển lên một tầm cao mới là phù hợp với lợi ích cơ bản và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

 

Về quan hệ kinh tế thương mại, hai Thủ tướng nhận định: Với đà tăng trưởng thương mại hiện nay, chắc chắn mục tiêu nâng kim ngạch buôn bán giữa hai nước lên 15 tỷ USD vào năm 2010 sẽ được thực hiện sớm hơn. Phía Trung Quốc sẽ gia tăng nhập khẩu các mặt hàng lớn như dầu thô, than đá, thuỷ sản, rau quả; đồng thời cung cấp ổn định những mặt hàng mà nền kinh tế Việt Nam có nhu cầu lớn để từng bước cân bằng thương mại giữa hai bên.

 

Thủ tướng Ôn Gia Bảo hoàn toàn nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc hai bên cần sớm hoàn tất công tác soạn thảo quy hoạch 5 năm phát triển kinh tế thương mại Việt - Trung nhằm triển khai có hiệu quả "Hiệp định về phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc", khẩn trương hoàn tất điều tra nghiên cứu để triển khai các dự án cụ thể trong phạm vi hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt - Trung, trọng điểm là các dự án đường sắt, đường bộ để kết nối với hệ thống giao thông tương ứng của phía Trung Quốc, góp phần mở rộng không gian phát triển hợp tác kinh tế thương mại giữa các tỉnh ven vịnh Bắc Bộ và các tỉnh có chung biên giới nói riêng và giữa hai nước nói chung.

 

Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác lớn khác. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phía Trung Quốc sớm xem xét các dự án phía Việt Nam đã nêu ra nhằm sử dụng hiệu quả khoản vay ưu đãi 500 triệu USD của Chính phủ Trung Quốc.

 

Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc, cố gắng giải quyết trọn vẹn 20% công việc còn lại nhằm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới hai nước vào năm 2008, đúng thời hạn như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thoả thuận.

 

Về vấn đề Vịnh Bắc Bộ, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác về điều tra liên hợp nguồn lợi thủy sản, tuần tra liên hợp giữa hải quân hai nước và thăm dò dầu khí trong Vịnh Bắc bộ; đồng thời kiên trì đàm phán về phân định khu vực cửa Vịnh đi đôi với trao đổi về khả năng hợp tác cùng phát triển.

 

Về vấn đề biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ quan tâm về một số vấn đề nẩy sinh gần đây và đề nghị hai bên từ tầm cao chiến lược và đại cục quan hệ hai nước tăng cường chỉ đạo, giải quyết thoả đáng trên tinh thần láng giềng hữu nghị, đồng chí anh em, chân thành và tin cậy lẫn nhau, không để ảnh hưởng đến quan hệ hai nước; đồng thời tiếp tục trao đổi tìm kiếm lĩnh vực và hình thức hợp tác phù hợp tại những khu vực thực sự có tranh chấp hoặc chồng lấn theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên liên quan ở biển Đông (DOC), tham khảo đầy đủ và bàn bạc đồng thuận với các bên liên quan.

 

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng hai bên cần nghiêm chỉnh thực hiện thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cố gắng hợp tác duy trì hoà bình, ổn định, kiềm chế và bình tĩnh xử lý các vấn đề nảy sinh thông qua các biện pháp hai bên chấp nhận được, không để ảnh hưởng và làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước; đồng thời thúc đẩy hợp tác cùng khai thác.

 

Hai bên cũng đồng ý tiếp tục thúc đẩy hợp tác ba bên Việt Nam - Trung Quốc - Philippines ở các khu vực đã thoả thuận.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng mời Thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cảm ơn và nhờ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển lời thăm và chúc tốt đẹp đến các nhà Lãnh đạo Việt Nam.

 

Cũng trong ngày hôm nay (19/11), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

 

Theo Việt Đông - Kim Tùng

Website Chính phủ