1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Malaysia từ chức chỉ sau 17 tháng tại vị

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm nay đã đệ đơn từ chức lên Nhà vua sau nhiều tháng bất ổn chính trị khiến ông mất sự ủng hộ đa số tại Hạ viện.

Thủ tướng Malaysia từ chức chỉ sau 17 tháng tại vị - 1

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin (Ảnh: Reuters).

Hãng tin AP dẫn thông tin đăng tải trên Instagram của Bộ trưởng Khoa học Malaysia Khairy Jamaluddin hôm nay 16/8 cho biết, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương vào sáng nay sau khi ông Yassin được nhìn thấy tiến vào cung điện hoàng gia. Văn phòng của ông Muhyiddin Yassin hiện chưa đưa ra bình luận. Báo Malaysiakini cho hay, ông Yassin dự kiến sẽ có bài phát biểu trên truyền hình trước toàn dân vào 3h chiều nay theo giờ địa phương.

Cũng theo Bộ trưởng Jamaluddin, nội các của Thủ tướng Muhyiddin Yassin cũng đồng loạt đệ đơn từ chức sau cuộc họp cuối cùng vào sáng nay. "Một lần nữa xin cảm ơn vì đã cho chúng tôi cơ hội để phụng sự đất nước", ông Khairy viết.

Việc từ chức của ông Yassin nếu được xác nhận sẽ chấm dứt 18 tháng nhiệm sở nhiều trắc trở của ông, nhưng có thể khiến chính trường Malaysia chìm sâu hơn vào bất ổn khi nước này đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19 và suy giảm kinh tế.

Ông Yassin nhậm chức Thủ tướng Malaysia vào tháng 3/2020 với sự ủng hộ đa số mong manh. Gần đây, 11 nghị sĩ của đảng Tổ chức Dân tộc Malaysia thống nhất (UMNO) - khối lớn nhất trong liên minh cầm quyền - đã rút lại sự ủng hộ này trong bối cảnh chính quyền của ông Yassin bị chỉ trích vì cách ứng phó đại dịch.

Ông Yassin nhiều lần đã bác bỏ những lời kêu gọi từ chức và tuyên bố sẽ chứng minh sự ủng hộ đa số của mình trong quốc hội thông qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng 9. Tuy vậy, hôm 14/8, ông bất ngờ thừa nhận ông không có được sự ủng hộ đó mặc dù hứa hẹn cải cách chính trị và bầu cử.

Hiện chưa rõ ai có thể thành lập chính phủ tiếp theo của Malaysia vì không có đảng nào nắm đa số ghế trong quốc hội, và khả năng tổ chức một cuộc bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay là gần như không thể. Quốc vương Abdullah có thể sẽ bổ nhiệm thủ tướng lâm thời trong số các nghị sĩ được bầu dựa vào đánh giá của ông về khả năng nắm đa số ủng hộ.