1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Italy mắc Covid-19, hủy chuyến thăm châu Phi

Cẩm Hà

(Dân trí) - Ngày 18/4, văn phòng Thủ tướng Italy Mario Draghi thông báo ông đã hủy chuyến thăm tới Angola và Congo sau khi xác nhận mắc Covid-19.

Thủ tướng Italy mắc Covid-19, hủy chuyến thăm châu Phi - 1

Thủ tướng Italy Mario Draghi (Ảnh Reuters).

Theo dự kiến, Thủ tướng Draghi, 74 tuổi, sẽ bay đến Luanda ngày 20/4 và Brazzaville ngày 21/4 để đàm phán về hợp tác năng lượng, trong nỗ lực tìm nguồn khí đốt thay thế cho nguồn cung từ Nga. Thông báo cho biết, ông Draghi mắc Covid-19 nhưng "không có triệu chứng".

Ngoại trưởng Luigi Di Maio và Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Roberto Cingolani sẽ thay thế ông Draghi làm việc với các quốc gia này.

Trước đó, Italy và Algeria đã ký các thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ năng lượng giữa 2 nước và thúc đẩy xuất khẩu năng lượng của quốc gia Bắc Phi này sang Italy. Thủ tướng Draghi đã công bố các thỏa thuận tại Algeria vào ngày 11/4, cho biết đó là một bước quan trọng trong nỗ lực của Italy nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Italy phụ thuộc lớn vào nguồn khí đốt nhập từ các nước khác và năm ngoái nước này đã mua khoảng 29 tỷ m3 khí đốt từ Nga, chiếm khoảng 40% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Italy. 

Ông Draghi cho biết hợp đồng khí đốt giữa Italy với Algeria được ký kết bởi các công ty năng lượng lớn của hai quốc gia là Eni và Sonatrach, tuy nhiên chi tiết của bản thỏa thuận chưa được tiết lộ. Hợp đồng cung cấp khí đốt này dự kiến kéo dài đến năm 2027.

Từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra xoay quanh việc tìm kiếm nguồn cung cấp khí đốt thay thế Nga cho thị trường châu Âu từ các quốc gia khác, bao gồm các nước châu Phi.

Italy cũng đã đạt được thỏa thuận cung cấp khí đốt với nhiều quốc gia khác như Cộng hòa Dân chủ Congo, Angola, Azerbaijan và Qatar.

Xung đột Nga - Ukraine đã kích hoạt các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây và có nguy cơ làm gián đoạn dòng chảy năng lượng, do đó làm tăng khả năng thiếu hụt nguồn cung khí đốt.

Theo Al Jazeera