1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố “đình chiến” chính trị

(Dân trí) - Sau làn sóng truy tố các thành viên phe đối lập, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm nay 22/9 đã bất ngờ tuyên bố một lệnh “đình chiến” chính trị với phe đối lập.


Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một lễ tốt nghiệp đại học vào hôm nay, ông Hun Sen cho biết: “Tôi sẽ không nói nhiều bởi đang có một lệnh đình chiến. Tôi muốn tình hình yên bình hơn, tôi không muốn bất cứ tranh cãi nào”.

Ông Hun Sen nói rằng, các thành viên đối lập nên gạt các bất đồng sang một bên để chuẩn bị cho lễ hội tôn giáo Pchum Ben cuối tháng này nhằm tưởng nhớ những người đã khuất.

Động thái trên được coi là khá bất ngờ bởi hồi đầu tuần này ông Hun Sen từng tuyên bố sẽ thẳng tay với phe đối lập.

Về phần mình, ông Son Chhay, một thành viên đối lập, đã hoan nghênh động thái trên của ông Hun Sen. “Đây là một tín hiệu tốt”, ông Chhay nói và cho biết thêm đảng của ông sẽ trở lại quốc hội để thúc đẩy các cuộc đối thoại sau khi rút khỏi quốc hội hồi năm ngoái.

“Chúng tôi sẽ lại tham gia vào công việc quốc hội. Chúng tôi muốn tìm một giải pháp thông qua đối thoại”, ông Chhay nói.

Những bình luận trên đưa ra trong bối cảnh những tháng gần đây căng thẳng giữa 2 chính đảng của Campuchia có chiều hướng leo thang khi phe đối lập cho rằng đang có một làn sóng đàn áp những người bất đồng chính kiến trước thềm tổng tuyển cử vào năm 2018.

Minh Phương

Tổng hợp