1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ Đại sứ Mỹ bị tấn công

Ông Lee Wan-koo đã yêu cầu Hàn Quốc thực hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ song phương.

... Phát biểu sau khi Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert bị tấn công sáng 5/3, ông Lee bày tỏ: “Tôi lấy làm tiếc vì vụ tấn công này đã xảy ra” và yêu cầu các bác sĩ phải tận tình điều trị cho ông Lippert.
 
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo

Thủ tướng Lee cũng yêu cầu Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yong phải “ngay lập tức giải thích vụ việc này cho phía Mỹ và ngăn chặn mọi vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ- Hàn.

Ngoài ra, ông Lee cũng ra lệnh thắt chặt an ninh bảo vệ các cơ quan nước ngoài và các đại sứ quán tại Hàn Quốc.

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cũng đã tổ chức một cuộc họp với thứ trưởng các bộ Nội vụ, Ngoại giao, Tư pháp và An ninh Công cộng để thảo luận về các biện pháp giải quyết hậu quả vụ tấn công nói trên cũng như phương án điều trị cho Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc./.
Theo Trần Khánh/VOV.VN