1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Đức: Thư của Putin gửi 18 lãnh đạo EU “nghiêm trọng”

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11/4 cho hay Liên minh châu Âu (EU) coi lá thư gửi 18 lãnh đạo các nước châu Âu của Tổng thống Nga Putin là “nghiêm trọng”, trong đó ông cảnh báo nợ của Ukraine có thể ảnh hưởng tới việc trung chuyển khí đốt của Nga.

Bà Merkel cho rằng cần phải đàm phán về vấn đề khí đốt giữa châu Âu và Nga.

Bà Merkel cho rằng cần phải đàm phán về vấn đề khí đốt giữa châu Âu và Nga.

“Có nhiều lý do để coi thông điệp này là nghiêm trọng… và với châu Âu sẽ có phản ứng chung”, hãng thông tấn Nga Itar-Tass dẫn lời bà Merkel cho hay.

Thủ tướng Đức cho biết vấn đề sẽ được thảo luận tại cuộc họp giữa các Ngoại trưởng EU.

Phát biểu từ Athens vào ngày 11/4 bà Merkel cũng nhấn mạnh giá khí đốt tự nhiên cần phải được đàm phán và lãnh đạo phụ trách năng lượng của EU cùng đại diện của các nước châu Âu phải đàm phán với tập đoàn Gazprom, tập đoàn dầu khí lớn nhất Nga.

Bà Merkel cho biết thêm các nước châu Âu “sẽ là khách hàng tốt và cũng muốn đảm bảo nguồn cung khí đốt của Nga không bị gián đoạn”.

Ngày 10/4 vừa qua Tổng thống Putin đã viết một lá thư gửi cho 18 lãnh đạo châu Âu, khách hàng khí đốt chính của Nga như Đức, Pháp, Italia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Ba Lan…, cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ của Ukraine đang ở mức “nghiêm trọng” và có thể đe dọa đến hoạt động trung chuyển khí đốt sang châu Âu.

Ông cho biết Gazprom có thể bị buộc phải yêu cầu Ukraine trả trước cho khí đốt mua của Nga.

“Nói cách khách, chúng tôi sẽ cung cấp lượng khí đốt đúng bằng số tiền mà Ukraine trả trước một tháng”, ông viết.

Sau cuộc lật đổ Tổng thống Yanukovych, Gazprom đã chấm dứt mọi ưu đãi về khí đốt cho Ukraine và giờ đây bán cho nước này với cái giá 485 USD/1.000m3. Đây là cái giá mà Ukraine khó có thể trả được và đe dọa đến hoạt động trung chuyển khí đốt của Nga cho châu Âu.

Tuy nhiên vào ngày hôm qua, ông Putin cho biết Nga sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp khí đốt cho các đối tác châu Âu.

“Nga sẽ hành động một cách chính xác, tôn trọng và đúng mực đối với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ tôn trọng đầy đủ mọi trách nhiệm đối với người tiêu dùng châu Âu. Chúng tôi không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở việc trung chuyển qua Ukraine,” Tổng thống Nga cho hay.

Vũ Quý
Tổng hợp