1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Đức: Châu Âu không thể dựa hoàn toàn vào Mỹ và Anh

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng châu Âu không thể hoàn toàn phụ thuộc vào Anh và Mỹ thêm nữa, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối thỏa thuận ngăn chặn biến đổi khí hậu và Anh rời Liên minh châu Âu.


Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc vận động tranh cử tại miền Nam nước Đức ngày 28/5, đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khẳng định bà muốn giữ quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Mỹ và Đức, cũng như Nga, nhưng giờ là lúc châu Âu phải “chiến đấu cho số phận của chính mình.” Bà cũng cho rằng việc châu Âu có thể hoàn toàn trông cậy vào một đồng minh nào đó đã qua. Bây giờ mối quan hệ giữa Đức và chính phủ Pháp do Tổng thống mới Emmanuel Macron nắm quyền đã trở thành ưu tiên hàng đầu.

Bình luận của bà Merkel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối tái cam kết đối với thỏa thuận khí hậu 2015 tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Sicily, Italy.

Thủ tướng Merkel đánh giá cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu diễn ra tại G7 là “rất bế tắc”. Các nguyên thủ quốc gia từ Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản đã khẳng định sự ủng hộ thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris 2015, ngoại trừ Mỹ. Tổng Trump tuyên bố sẽ có phản hồi vào tuần tới. Trước đó, ông Trump đã cam kết từ bỏ thỏa thuận này, và thể hiện rõ sự nghi ngờ về khái niệm “biến đổi khí hậu”.

Tại hội nghị NATO tại Brussels, Bỉ tuần vừa qua, ông Trump cũng tuyên bố các thành viên của NATO cần chi nhiều tiền hơn cho phòng thủ, cũng như không tái khẳng định cam kết phòng vệ tập thể.

Các chuyên gia cho biết các phát biểu cứng rắn trên của bà Merkel nhằm gửi một thông điệp tới các cử tri Đức. Bà Merkel đã thể hiện rõ quan điểm vẫn giữ các quan hệ hữu nghị với Anh và Mỹ sau vụ Anh rời EU và ông Trump trở thành tổng thống Mỹ, nhưng đồng thời cũng tỏ rõ quyết tâm về một châu Âu sẽ độc lập hơn trong các quyết định quan trọng.

Các thăm dò cho thấy bà Merkel nhiều khả năng tái đắc cử thủ tướng nhiệm kỳ 4 trong cuộc bầu cử tại Đức vào tháng 9 tới.

Đức Hoàng

Theo BBC