Thủ tướng Canada nói thẳng với ông Trump: "Canada không phải để bán"
(Dân trí) - Ngay cuộc gặp mặt đầu tiên với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, Thủ tướng Canada Mark Carney đã thẳng thừng phản bác ý tưởng biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 6/5 (Ảnh: AFP).
Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc hội đàm tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng gần đây giữa hai nước.
Phát biểu với phóng viên trước cuộc họp, ông Carney cho rằng cuộc họp mang tính xây dựng và cho biết hai bên sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc về mối quan hệ mới mà ông khẳng định là cần thiết sau đợt áp thuế quan.
Về phần mình, ông Trump cho biết hai bên sẽ không thảo luận về việc Canada có thể trở thành một phần của Mỹ, nhưng nói rằng đó sẽ là "một cuộc hôn nhân tuyệt vời".
Tuy nhiên, ông Carney lập tức bác bỏ ý tưởng sáp nhập. "Canada không phải để bán, sẽ không bao giờ bán", ông nói.
Ông Trump đáp lại: "Đừng bao giờ nói không bao giờ".
Gần đây, bất chấp những ý kiến tranh cãi, ông Trump liên tục đưa ra ý tưởng sáp nhập Canada, mua lại đảo Greenland và giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama. Ông cho biết, không loại trừ dùng đến sức mạnh quân sự để đạt mục tiêu ở Greenland và kênh đào Panama, nhưng bằng sức ép kinh tế với Canada.
Ý tưởng này vấp phải sự phản đối, chỉ trích của Canada, khiến quan hệ giữa hai bên căng thẳng.
Mặc dù vậy, tại cuộc gặp hôm qua, ông Trump khẳng định: "Bất kể thế nào, chúng ta vẫn sẽ là bạn với Canada. Canada là một nơi rất đặc biệt đối với tôi". Ông cũng tuyên bố Mỹ sẽ luôn bảo vệ Canada.