1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Campuchia kiện cựu thủ lĩnh đối lập lưu vong lên tòa án Pháp

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kiện cựu lãnh đạo đối lập hiện đang lưu vong ở nước ngoài Sam Rainsy lên tòa án Pháp vì cáo buộc phỉ báng.

Thủ tướng Campuchia kiện cựu thủ lĩnh đối lập lưu vong lên tòa án Pháp - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Khmer Times)

Hãng thông tấn AP dẫn lời luật sư của ông Hun Sen, Luc Brossollet, người hiện đang sinh sống ở Pháp, xác nhận thông tin trên vào ngày 20/8. Trước đó, trang tin thân chính phủ Campuchia Fresh News nói rằng ông Hun Sen đã nộp đơn kiện dân sự chống lại ông Rainsy với cáo buộc thủ lĩnh đối lập có hành vi “phỉ báng cá nhân” thông qua các cuộc phỏng vấn và phát ngôn trên mạng xã hội.

Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Hun Sen đâm đơn kiện ông Rainsy. Cựu thủ lĩnh đối lập đã ra nước ngoài lưu vong từ cuối năm 2015 nhằm tránh án tù 2 năm với tội danh hình sự về hành vi phỉ báng.

Ông Rainsy, người cư trú ở gần Paris, Pháp, được cho là đang đi xa và chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về đơn kiện gần nhất của ông Hun Sen.

Thông báo về vụ kiện được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Đảng Cứu quốc Campuchia đối lập, chính đảng đã bị giải thể 2 năm trước, cho biết ông Rainsy, nhà sáng lập và cựu chủ tịch đảng, sẽ sớm về nước vào đầu tháng 11.

Hồi năm 2017, Tòa án Tối cao Campuchia đã ra lệnh giải thể đảng nói trên và cấm các thành viên tham gia chính trị trong 5 năm. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do ông Kem Sokha, người khi đó là chủ tịch đảng bị tuyên mắc tội cấu kết với người nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp. 

Thủ tướng Campuchia kiện cựu thủ lĩnh đối lập lưu vong lên tòa án Pháp - 2

Ông Sam Rainsy (Ảnh: Cambodia Daily)

Hiện ông Rainsy vẫn đang đối mặt với hàng loạt các tội danh và án phạt ở Campuchia. Năm 2016, ông bị tuyên mắc tội phỉ báng vì tuyên bố rằng trang mạng xã hội của ông Hun Sen “mua” lượt yêu thích từ bên thứ 3. Ông cũng bị kết án vắng mặt vì đưa ra những phát ngôn mà tòa Campuchia cho rằng thiếu bằng chứng và phỉ báng.

Năm 2017, một tòa án Phnom Penh tiếp tục tuyên ông Rainsy có tội và phán quyết ông này phải nộp 1 triệu USD vì những thiệt hại ông gây ra với ông Hun Sen.

Hồi tháng 3, Thủ tướng Campuchia từng nói rằng các luật sư của ông đang cân nhắc nộp 32 đơn kiện chống lại ông Rainsy vì những bài đăng trên Facebook của ông.

Ngoài đơn kiện của ông Hun Sen, đội ngũ luật sư tại Pháp của ông còn đại diện cho ông Dy Vichea nộp đơn kiện riêng biệt chống lại phát ngôn của ông Rainsy. Ông Vichea là con rể ông Hun Sen và là phó lãnh đạo cơ quan cảnh sát quốc gia.

Tòa án Pháp đã nhận được đơn kiện và đang tiến hành xem xét vụ việc.

Đức Hoàng

Theo Straits Times