1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Bulgari tham quan cố đô Huế

(Dân trí) - Sáng 9/4, Thủ tướng Bulgari - Plamen Oreshaski và phu nhân cùng đoàn làm việc nước Bulgari đã có chuyến thăm cố đô Huế. Đây là điểm đến cuối cùng trong chuyến thăm Việt Nam từ lời mời của Thủ tướng chính phủ.

Đoàn của Thủ tướng Bulgari được tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp đón tại Điện Thái Hòa, Đại Nội – nơi xưa các vua Nguyễn dùng để thiết triều và đón các đoàn khách nước ngoài quan trọng. Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt toàn tỉnh, gửi lời chào mừng và lời cảm ơn sâu sắc khi được Thủ tướng đến thăm lần đầu tiên.

Thủ tướng Bulgari đến thăm Huế lần đầu tiên
Thủ tướng Bulgari đến thăm Huế lần đầu tiên

“Huế là cố đô của Việt Nam, có 2 di sản văn hóa thế giới, có núi, biển, đầm phá, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây. Tỉnh là trung tâm du lịch, văn hóa đặc sắc, có nền y tế chuyên sâu, nền giáo dục, khoa học trọng điểm của miền Trung. Hiện Huế đang tập trung phát triển theo hướng là 1 thành phố di sản – văn hóa – sinh thái – cảnh quan thân thiện với môi trường”.

Ông Nguyễn Văn Cao cho biết thêm, Huế đã có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ được đào tạo tại Bulgari nay đang công tác tại các vị trí quan trọng. Trong tỉnh có 1 nhà máy của Bulgari đầu tư với vốn 17 tỷ USD phát triển khá tốt ở khu công nghiệp Phú Bài. Hy vọng tỉnh sẽ mang lại những cơ hội đầu tư hay hợp tác đầu tư từ doanh nghiệp Bulgari. Tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện, cơ hội cho các nhà đầu tư đến Huế. Trong năm 2013, Huế đứng thứ hai trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ sau Đà Nẵng chứng tỏ đây có môi trường đầu tư thuộc loại rất tốt tại Việt Nam.

Thủ tướng Bulgari - Plamen Oreshaski cảm ơn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón tiếp đoàn nhiệt tình. Theo ông Plamen Oreshaski, tuy 2 nước xa nhau nhưng 60 năm qua đã có mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Trong thời gian đó, 2 nước đã trải qua rất nhiều thử thách, thay đổi và nhiều giai đoạn khác nhau nhưng vẫn duy trì, phát triển mối quan hệ.

Thủ tướng Bulgari đến thăm Huế lần đầu tiên
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế tặng bức tranh thêu tay Ngọ Môn - Biểu tượng di sản văn hóa thế giới Huế cho ngài Thủ tướng

“Việt Nam là một nước năng động, kinh tế phát triển nhanh chóng. Nước các bạn là nước ở châu Á mà Bulgari biết đến nhiều nhất. Trong đoàn của chúng tôi có các doanh nghiệp mong muốn tìm ở Việt Nam những cơ hội, đối tác mới. Đến Huế, chúng tôi rất hạnh phúc khi biết thêm 1 thành phố cổ nổi tiếng của Việt Nam và thế giới” – Thủ tướng Plamen cho hay.

Sau khi làm việc ở điện Thái Hòa, Thủ tướng Bulgari đã được phía Huế mời đi tham quan ở một số điểm trong khu vực Hoàng thành xưa – nơi 13 vua Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng đóng kinh đô. Thủ tướng Bulgari đã tỏ ra rất thích thú khi ngồi trên xe điện thân thiện môi trường đi thăm Thế Miếu – nơi thờ các vua; Cửu Đỉnh - Bảo vật quốc gia; Hiển Lâm Các – tòa nhà cao nhất trong Kinh thành Huế xưa; Duyệt Thị Đường – nhà hát cung đình cổ nhất và thưởng thức yến tiệc xưa.

Trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Bulgari còn có chuyến đi thăm Công ty Leasing Industrial ở khu công nghiệp Phú Bài, trước khi lên máy bay kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam từ 6-9/4 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.


Thủ tướng Bulgari thăm Ngọ Môn

Thủ tướng Bulgari thăm Ngọ Môn
Đoàn của Bulgari và tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm ở điện Thái Hòa

Đoàn của Bulgari và tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm ở điện Thái Hòa
Đoàn của Bulgari và tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm ở điện Thái Hòa

Ông Phan Thanh Hải, GĐ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế giới thiệu cho Thủ tướng Bulgari sa bàn cổ về toàn cảnh Kinh thành Huế xưa
Thủ tướng nở nụ cười rất thân thiện khi lên ngồi xe điện dạo Hoàng thành Huế

Thủ tướng nở nụ cười rất thân thiện khi lên ngồi xe điện dạo Hoàng thành Huế
Thủ tướng Plamen Oreshaski quan tâm đến gạch Bát Tràng ở di tích Huế

Thủ tướng Plamen Oreshaski quan tâm đến gạch Bát Tràng ở di tích Huế
Ngài Thủ tướng cùng phu nhân dạo bước qua các khung cảnh đẹp cổ kính xứ Huế

Ngài Thủ tướng cùng phu nhân dạo bước qua các khung cảnh đẹp cổ kính xứ Huế
Tại Thế Miếu

Tại Thế Miếu
Trước án thờ vua Gia Long - vị vua Nguyễn đầu tiên đóng đô tại Huế

Trước án thờ vua Gia Long - vị vua Nguyễn đầu tiên đóng đô tại Huế
Ngài Plamen tỏ ra rất thích thú trước độ tinh xảo của Cửu Đỉnh

Ngài Plamen tỏ ra rất thích thú trước độ tinh xảo của Cửu Đỉnh
Đoàn đến Hiển Lâm Các - tòa nhà cao nhất Kinh thành Huế xưa

Đoàn đến Hiển Lâm Các - tòa nhà cao nhất Kinh thành Huế xưa

Vợ chồng Thủ tướng Bulgari quan sát Hiển Lâm Các rất chăm chú

Vợ chồng Thủ tướng Bulgari quan sát Hiển Lâm Các rất chăm chú
Thủ tướng Plamen Oreshaski dự yến tiệc tại Duyệt Thị Đường, nhà hát cổ xưa nhất Huế trong Đại Nội

Thủ tướng Plamen Oreshaski dự yến tiệc tại Duyệt Thị Đường, nhà hát cổ xưa nhất Huế trong Đại Nội

Đại Dương