1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan:

Thủ tướng bác bỏ đàm phán với Thaksin, áo đỏ thề tiếp tục biểu tình

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Ahbisit đã tuyên bố không chấp nhận đề nghị đàm phán của cựu Thủ tướng Thaksin, cùng lúc phong trào biểu tình chống chính phủ tuyên bố sẽ tiến hành đợt biểu tình mới trong vài ngày tới.

Thủ tướng bác bỏ đàm phán với Thaksin, áo đỏ thề tiếp tục biểu tình - 1
Một lãnh đạo người biểu tình áo đỏ ở Thái Lan.
“Không biết nói gì”

 

Thủ tướng Abhisit đã bác bỏ khả năng tổ chức bất kỳ cuộc thương lượng nào với Thaksin sau vụ xung đột giữa quân đội và những người biểu tình tuần trước.

 

“Tôi không biết chúng tôi sẽ nói gì. Chính phủ sẽ chỉ thương lượng với người tuân thủ luật pháp và không nói chuyện với người nào dùng bạo lực hoặc kích động bạo lực”, ông Abhisit nói trước báo giới ngày hôm qua, khi được hỏi về khả năng thương lượng với cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin.

 

Chính phủ của ông hồi đầu tháng đã từng để ngỏ khả năng thương lượng với nhân vật được coi là thủ lĩnh tinh thần của phe áo đỏ này. Tuy nhiên, đầu tuần này, Thái Lan đã phát lệnh bắt Thaksin với cáo buộc kích động bạo lực, sau khi lực lượng biểu tình khiến hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các đối tác phải hoãn lại và gây ra bạo động nghiêm trọng tại Bangkok làm 2 người thiệt mạng.

 

Thaksin đang sống lưu vong, chủ yếu ở Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất) để tránh cái án 2 năm tù vì tội tham nhũng. Chính phủ đã huỷ hộ chiếu của ông này, nhưng Nicaragua lại trao cho Thaksin hộ chiếu du lịch.

 

“… sẽ tiếp tục phong trào phản đối”

 

Hôm qua, Jakropob Penkair, một trong số nhiều nhà lãnh đạo của phong trào biểu tình mang tên áo đỏ ủng hộ Thaksin đang bỏ trốn để khỏi bị bắt giữ, tuyên bố phe này sẽ tiếp tục phong trào phản đối Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

 

Phát biểu với các phóng viên tại một địa điểm bí mật, ông Jakropob nói rằng tổ chức của ông đang lập kế hoạch tiến hành những cuộc biểu tình mới.

 

Những cuộc biểu tình hồi đầu tháng này đã buộc chính phủ phải ban bố lệnh khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và nhiều khu vực lân cận. Lệnh này vừa được chính phủ gia hạn.

 

Những người biểu tình tiếp tục đòi nhà lãnh đạo hiện thời phải từ chức. Họ cho rằng việc ông Abhisit nắm chính quyền là bất hợp pháp bởi ông đã lên nhậm chức sau khi một toà án buộc các đồng minh của ông Thaksin phải rời khỏi chính phủ.

 

Trước đó, trong một nỗ lực nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng, Thủ tướng Abhisit đã cho phép các đảng chính trị 2 tuần để đưa ra đề xuất thay đổi hiến pháp, đây là một yêu sách chính của những người ủng hộ ông Thaksin.

Nguyễn Viết

Theo AFP, AP

Dòng sự kiện: Biểu tình ở Thái Lan