1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Armenia qua đời

(Dân trí) - Thủ tướng Andranik Margaryan của Armenia đã qua đời hôm 25/3, thọ 55 tuổi, sau một cơn đau tim. Đây là nguồn tin từ các quan chức của nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết cũ này.

Ông Margaryan giữ ghế Thủ tướng Armenia từ tháng 5/2000, đồng thời là Chủ tịch Đảng Cộng hòa hiện đang cầm quyền.

 

Một nguồn tin cho biết hôm 25/3, Tổng thống Robert Kocharyan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về sự ra đi của Thủ tướng.

 

Theo một báo cáo từ phía Armenia, Thủ tướng Margaryan đã từng đi phẫu thuật tim vào năm 1999, qua khỏi cơn nguy hiểm tính mạng nhờ hai người con gái và một con trai.

 

Sinh năm 1951 tại thủ đô Yerevan của Armenia, ông Andranik Margaryan đã theo học ngành điều khiển và lấy bằng kỹ sư máy tính.

 

Bản tiểu sử chính thức ghi ông là một người theo chủ nghĩa dân tộc và chống đối hệ thống Xô viết. Năm 1974, ông đã bị kết án tù 2 năm vì tham gia tuyên truyền và chống đối chính trị.

 

Theo website chính thức của đảng Cộng hòa, trong suốt thời gian nổ ra mâu thuẫn giữa Armenia và Azerbaijan về vấn đề Nagorno-Karabakh hồi đầu thập niên 90, ông đã tích cực ủng hộ phía Armenia và tham gia chiến đấu.

 

Ông được bổ nhiệm làm thủ tướng ngay sau vụ tấn công hồi tháng 10/1999 tại nghị viện. Thủ tướng đương nhiệm khi đó là Vazgen Sarkisyan và 6 người khác đã bị giết hại trong vụ này.

 

Nhật Linh

Theo BBC