1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên thủ tướng Anh chỉ trích Trung Quốc, Bắc Kinh lên tiếng

Thanh Thành

(Dân trí) - Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích sau khi hai ứng viên đang cạnh tranh ghế thủ tướng Anh đồng loạt có các phát biểu cứng rắn đối với Bắc Kinh.

Ứng viên thủ tướng Anh chỉ trích Trung Quốc, Bắc Kinh lên tiếng - 1

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak (trái) và Ngoại trưởng Liz Truss (Ảnh: Sky).

"Tôi muốn nói rõ với một số chính trị gia Anh rằng việc đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về Trung Quốc, bao gồm việc thổi phồng cái gọi là 'mối đe dọa từ Trung Quốc', không giải quyết được vấn đề gì", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/7.

Bình luận của ông Triệu được đưa ra sau khi cả cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và đối thủ của ông, Ngoại trưởng Liz Truss, có các phát biểu cứng rắn về Trung Quốc trong cuộc tranh luận trực tiếp hồi đầu tuần, khi hai chính trị gia này đang chạy đua vào ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh, người sẽ kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Boris Johnson. Họ có cùng quan điểm về việc bảo vệ các gia trị của Anh trước sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. 

Ông Sunak tuyên bố xem Trung Quốc là "mối đe dọa lâu dài, lớn nhất đối với Anh", đồng thời cho biết sẽ đóng cửa các Viện Khổng Tử hoạt động ở trong nước khi lên nắm quyền.

Tuyên bố mới nhất của ứng viên Sunak được xem là nhằm củng cố khả năng đảm bảo an ninh quốc gia của ông trong cuộc chạy đua chức thủ tướng Anh.

Theo đó, ông Sunak cam kết sẽ đóng cửa tất cả 30 Viện Khổng Tử, những cơ quan được Trung Quốc tài trợ với vai trò là trung tâm văn hóa và ngôn ngữ ở Anh, nếu trở thành thủ tướng của nước này.

Cựu Bộ trưởng Sunak đang tăng tốc trong cuộc đua với nữ cựu Ngoại trưởng Liz Truss bằng cách cáo buộc bà Truss và các nhà lãnh đạo phương Tây đã "làm ngơ trước các hoạt động và tham vọng của Trung Quốc" và kêu gọi thành lập một liên minh NATO mới để chống lại Bắc Kinh.

Ông Sunak cáo buộc Trung Quốc "đánh cắp công nghệ và xâm nhập vào các trường đại học của chúng ta". "Họ (Trung Quốc) đang dồn các quốc gia đang phát triển vào khoản nợ không thể trả và lợi dụng điều này để chiếm đoạt tài sản của họ hoặc dí súng vào đầu họ", ông nói thêm.

Ông cũng cam kết dẫn đầu thế giới trong việc chống lại "sự mở rộng về công nghệ" của Trung Quốc, thực hiện một sửa đổi đối với dự luật giáo dục đại học của Anh, theo đó, các trường đại học của Anh phải công khai các quan hệ đối tác có tài trợ nước ngoài trị giá hơn 60.000 USD, và xem xét tất cả các quan hệ đối tác nghiên cứu Anh - Trung Quốc có thể "vô tình hỗ trợ" nỗ lực thống trị công nghệ của tương lai hoặc có thể có một mục đích quân sự.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Truss đề xuất Anh hạn chế xuất khẩu công nghệ cho các nước như Trung Quốc. Bà cũng cho rằng, Anh cần để mắt tới các công ty như mạng xã hội TikTok.

Theo giới phân tích, các bình luận mới nhất trên đây có nguy cơ làm căng thẳng thêm quan hệ với Bắc Kinh.

Trong một bài viết vào ngày 14/7, báo Global Times của Trung Quốc cho biết mặc dù Bắc Kinh không mong đợi một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ song phương dưới thời nhà lãnh đạo mới của Anh, họ vẫn hy vọng hai bên có thể cải thiện quan hệ.