1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh ngồi chuyên cơ xem máy bay chiến đấu diễn tập

(Dân trí) - Khi trên đường từ đảo Síp trở về London hôm qua 22/12, chuyên cơ của Thủ tướng Anh Theresa May bất ngờ bị chặn bởi hai máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh.


Máy bay chiến đấu Typhoon tiếp cận chuyên cơ Thủ tướng Anh ở cự ly gần. (Ảnh: Dailymail)

Máy bay chiến đấu Typhoon tiếp cận chuyên cơ Thủ tướng Anh ở cự ly gần. (Ảnh: Dailymail)

Các máy bay này được triển khai từ căn cứ Conningsby, Lincolnshire và diễn tập ngăn chặn. Hai máy bay tiếp cận chuyên cơ của Thủ tướng May ở cự ly chỉ khoảng 25m, và nghiêng cánh để lộ ra vũ khí trang bị trên máy bay.


Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Anh Theresa May tận mắt chứng kiến bài diễn tập đánh chặn của máy bay chiến đấu Hoàng gia từ trên không. (Ảnh: Dailymail)

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Anh Theresa May tận mắt chứng kiến bài diễn tập đánh chặn của máy bay chiến đấu Hoàng gia từ trên không. (Ảnh: Dailymail)

Đây là một phần trong bài diễn tập của máy bay không quân Anh nhằm ngăn chặn máy bay lạ tiếp cận không phận Anh. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng May được chứng kiến bài diễn tập từ trên khoang máy bay. Bài diễn tập khiến kế hoạch hạ cánh của chuyên cơ Thủ tướng May chậm 1 giờ đồng hồ so với dự kiến.


Phi công trên chuyên cơ của Thủ tướng May quan sát máy bay chiến đấu Typhoon diễn tập qua màn hình. (Ảnh: Dailymail)

Phi công trên chuyên cơ của Thủ tướng May quan sát máy bay chiến đấu Typhoon diễn tập qua màn hình. (Ảnh: Dailymail)

Các máy bay chiến đấu Typhoon thường có nhiệm vụ ngăn chặn các máy bay ném bom của Nga hoạt đồng gần không phận Anh. Mỗi chiếc được trang bị 4 tên lửa.

Thủ tướng Anh ngồi chuyên cơ xem máy bay chiến đấu diễn tập - 4


Thủ tướng Theresa May gặp gỡ các binh sĩ Anh tại đảo Síp (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Theresa May gặp gỡ các binh sĩ Anh tại đảo Síp (Ảnh: Reuters)

Minh Phương

Theo Dailymail