1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh “lỡ miệng” nói Nigeria và Afghanistan tham nhũng nhất thế giới

(Dân trí) - Trong cuộc hội kiến với Nữ hoàng Elizabeth II hôm 10/5 tại cung điện Buckingham, Thủ tướng Anh David Cameron đã “lỡ miệng” nói Nigeria và Afghanistan là “hai nước tham nhũng nhất thế giới” mặc dù London sắp đón lãnh đạo hai quốc gia này tới tham dự hội nghị chống tham nhũng do Anh tổ chức vào ngày 12/5 tới.

Thủ tướng Anh David Cameron diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại cung điện Buckingham (Ảnh: BBC)
Thủ tướng Anh David Cameron diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại cung điện Buckingham (Ảnh: BBC)

Thủ tướng Cameron đã tham dự sự kiện mừng sinh nhật lần thứ 90 của nữ hoàng Anh Elizabeth II tại cung điện Buckingham hôm 10/5. Tại đây, ông Cameron đã có cuộc nói chuyện cùng Nữ hoàng Anh, Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby và Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow. Sau đó, đoạn băng do hãng ITV News quay lại cuộc nói chuyện này đã ghi được những phát biểu không mấy tốt đẹp của ông Cameron dành cho Nigeria và Afghanistan.

Thủ tướng Anh nói: “Chúng tôi đã có một cuộc họp nội các rất thành công vào sáng nay để bàn về hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng sắp tới. Chúng tôi đã mời đại biểu Nigeria… thực ra là chúng tôi đã mời lãnh đạo của những nước tham nhũng tới mức khó tin tới Anh. Nigeria và Afghanistan có lẽ là hai nước tham nhũng nhất thế giới”.

Phát ngôn sơ ý của ông Cameron xảy ra ngay trước thềm hội nghị chống tham nhũng do Anh đăng cai tổ chức tại thủ đô London vào ngày 12/5. Trong hội nghị lần này, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari dự kiến sẽ tới dự và có bài phát biểu với chủ đề “Tại sao chúng ta phải cùng nhau bài trừ tham nhũng”.

Sự cố lỡ miệng của ông Cameron khiến Tổng thống Nigeria cảm thấy sốc và bối rối. Chuyển lời qua người phát ngôn của mình, Tổng thống Buhari cho rằng phát ngôn của Thủ tướng Anh ám chỉ tới tai tiếng tham nhũng của Nigeria dưới thời tổng thống tiền nhiệm trước ông Buhari.

Theo số liệu từ Tổ chức Minh bạch thế giới năm 2015, Afghanistan xếp thứ 166 trong tổng số 168 nước được xếp hạng, trong khi đó Nigeria xếp ở vị trí thứ 136.

Thành Đạt

Theo Independent