1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh công du Ấn Độ

(Dân trí) - Ngày 13/11, Thủ tướng Anh David Cameron đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ song phương trong “cuộc đua toàn cầu”.

Thủ tướng Anh công du Ấn Độ
 Thủ tướng Anh David Cameron sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Manmohan Singh trong ngày hôm nay 14/11.

Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Cameron tới Ấn Độ trong vòng chưa đầy một năm qua và là chuyến thăm thứ 3 trong vòng 2 năm, phản ánh mối quan hệ cộng đồng và thương mại bền chặt giữa hai nước. 

Theo kế hoạch, Thủ tướng Cameron sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Manmohan Singh tại dinh thự riêng gần New Delhi trong ngày 14/11 trước khi tới Kolkata để thúc đẩy các mối quan hệ gắn bó giữa Anh với cộng đồng Bengal Ấn Độ.

Người đứng đầu chính phủ Anh cũng dự kiến công bố các thỏa thuận thương mại song phương và các cơ hội giao thương lớn cho giới doanh nghiệp Anh tại quốc gia Nam Á này. 

Ấn Độ là chặng dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Anh trong chuyến công du nước ngoài 4 ngày, đưa ông tới Sri Lanca dự Hội nghị nguyên thủ các nước Khối thịnh vượng chung (CHOGM) trong hai ngày 15-16/11).

Tiếp đó đến đầu tháng 12 tới, ông Cameron sẽ dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu gồm các chính khách và lãnh đạo doanh nghiệp Anh tới thăm Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai bên.

Vũ Anh
Theo The Indian Express