1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh bị la ó khi tới thăm nạn nhân vụ cháy chung cư

(Dân trí) - Nhiều người biểu tình đã tập trung bên ngoài nhà thờ St. Clement ở London và hô vang khẩu hiệu chỉ trích Thủ tướng Theresa May khi bà tới thăm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Grenfell, buộc nữ lãnh đạo Anh phải rời đi bằng cửa bên.

Thủ tướng Theresa May ngày 16/6 đã tới nhà thờ St. Clement ở bắc Kensington tại thủ đô London để gặp gỡ các nạn nhân còn sống sót sau vụ cháy chung cư Grenfell cũng như các tình nguyện viên và nhân viên cộng đồng. Trong khi đó, rất đông người biểu tình đã chờ sẵn bên ngoài nhà thờ để phản đối bà. (Ảnh: Metro)
Thủ tướng Theresa May ngày 16/6 đã tới nhà thờ St. Clement ở bắc Kensington tại thủ đô London để gặp gỡ các nạn nhân còn sống sót sau vụ cháy chung cư Grenfell cũng như các tình nguyện viên và nhân viên cộng đồng. Trong khi đó, rất đông người biểu tình đã chờ sẵn bên ngoài nhà thờ để phản đối bà. (Ảnh: Metro)

Đám đông muốn gặp Thủ tướng May để chất vấn bà về vụ cháy chung cư Grenfell 24 tầng hôm 14/6, tuy nhiên nhà lãnh đạo Anh đã nhanh chóng đi ra từ cửa bên của nhà thờ St. Clement và bước lên xe trong vòng vây bảo vệ của cảnh sát. (Ảnh: Independent)
Đám đông muốn gặp Thủ tướng May để chất vấn bà về vụ cháy chung cư Grenfell 24 tầng hôm 14/6, tuy nhiên nhà lãnh đạo Anh đã nhanh chóng đi ra từ cửa bên của nhà thờ St. Clement và bước lên xe trong vòng vây bảo vệ của cảnh sát. (Ảnh: Independent)

Những người biểu tình giận dữ đã lao về phía Thủ tướng May và la ó bằng những lời chỉ trích nặng nề. Họ gọi bà là “kẻ hèn nhát, kẻ giết người” và yêu cầu bà phải đối chất trực tiếp với người dân về vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra. (Ảnh: Metro)
Những người biểu tình giận dữ đã lao về phía Thủ tướng May và la ó bằng những lời chỉ trích nặng nề. Họ gọi bà là “kẻ hèn nhát, kẻ giết người” và yêu cầu bà phải đối chất trực tiếp với người dân về vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra. (Ảnh: Metro)

Trước đó, Thủ tướng May bị chỉ trích khi bà không tới thăm hỏi các nạn nhân trong chuyến thị sát đầu tiên của bà tới hiện trường vụ hỏa hoạn ở phía tây London. Những người chỉ trích nói rằng lẽ ra bà May nên tới gặp các nạn nhân ngay sau khi vụ cháy xảy ra, thay vì tới nói chuyện với các nhân viên của lực lượng cứu hộ khẩn cấp. (Ảnh: Reuters)
Trước đó, Thủ tướng May bị chỉ trích khi bà không tới thăm hỏi các nạn nhân trong chuyến thị sát đầu tiên của bà tới hiện trường vụ hỏa hoạn ở phía tây London. Những người chỉ trích nói rằng lẽ ra bà May nên tới gặp các nạn nhân ngay sau khi vụ cháy xảy ra, thay vì tới nói chuyện với các nhân viên của lực lượng cứu hộ khẩn cấp. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, nhiều người biểu tình cũng kêu gọi bà May từ chức sau khi xuất hiện một loạt thông tin về sự tắc trách của chính phủ Anh trong việc tiếp nhận và giải quyết những lời cảnh báo về mức độ an toàn phòng cháy chữa cháy của các tòa chung cư cao tầng, trong đó có Grenfell. (Ảnh: The Sun)
Ngoài ra, nhiều người biểu tình cũng kêu gọi bà May từ chức sau khi xuất hiện một loạt thông tin về sự tắc trách của chính phủ Anh trong việc tiếp nhận và giải quyết những lời cảnh báo về mức độ an toàn phòng cháy chữa cháy của các tòa chung cư cao tầng, trong đó có Grenfell. (Ảnh: The Sun)

Ngoài việc tập trung ở bên ngoài nhà thờ St. Clement, nhiều người biểu tình cũng đã kéo tới khu vực tòa thị chính Kensington và văn phòng Thủ tướng Anh để thể hiện sự bất mãn với chính phủ. (Ảnh: EPA)
Ngoài việc tập trung ở bên ngoài nhà thờ St. Clement, nhiều người biểu tình cũng đã kéo tới khu vực tòa thị chính Kensington và văn phòng Thủ tướng Anh để thể hiện sự bất mãn với chính phủ. (Ảnh: EPA)

Đám đông hô vang những khẩu hiệu như: “Bà May phải rời đi”, “Công bằng cho Grenfell” hay “Máu vấy trên bàn tay của các người”. Các nhà tổ chức biểu tình ở London ước tính có khoảng 1.400 người tham gia, buộc cảnh sát phải huy động lực lượng để đảm bảo trật tự. (Ảnh: PA)
Đám đông hô vang những khẩu hiệu như: “Bà May phải rời đi”, “Công bằng cho Grenfell” hay “Máu vấy trên bàn tay của các người”. Các nhà tổ chức biểu tình ở London ước tính có khoảng 1.400 người tham gia, buộc cảnh sát phải huy động lực lượng để đảm bảo trật tự. (Ảnh: PA)

“Chúng tôi cần câu trả lời ngay bây giờ. Chuyện này không được phép xảy ra ở Anh và không bao giờ được phép xảy ra”, một người biểu tình nói vào loa khi biểu tình. (Ảnh: Independent)
“Chúng tôi cần câu trả lời ngay bây giờ. Chuyện này không được phép xảy ra ở Anh và không bao giờ được phép xảy ra”, một người biểu tình nói vào loa khi biểu tình. (Ảnh: Independent)


Trong một động thái nhằm khắc phục hậu quả của vụ cháy tại chung cư Grenfell, Thủ tướng May thông báo lập quỹ trị giá 5 triệu bảng Anh để giúp đỡ các cư dân gặp nạn, bao gồm việc hỗ trợ về nơi ở cho những người mất nhà cửa và giúp họ tiếp cận với hệ thống tài khoản ngân hàng. (Ảnh: The Sun)

Trong một động thái nhằm khắc phục hậu quả của vụ cháy tại chung cư Grenfell, Thủ tướng May thông báo lập quỹ trị giá 5 triệu bảng Anh để giúp đỡ các cư dân gặp nạn, bao gồm việc hỗ trợ về nơi ở cho những người mất nhà cửa và giúp họ tiếp cận với hệ thống tài khoản ngân hàng. (Ảnh: The Sun)

Thủ tướng Anh cam kết rằng những nạn nhân của thảm họa Grenfell sẽ được tái định cư trong vòng 3 tuần và họ sẽ được hỗ trợ về chi phí thuê nhà ở. “Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét cần làm thêm điều gì nữa, bà May cho biết. (Ảnh: The Sun)
Thủ tướng Anh cam kết rằng những nạn nhân của thảm họa Grenfell sẽ được tái định cư trong vòng 3 tuần và họ sẽ được hỗ trợ về chi phí thuê nhà ở. “Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét cần làm thêm điều gì nữa", bà May cho biết. (Ảnh: The Sun)

Thống kê của cảnh sát Anh cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Grenfell vào rạng sáng 14/6. Ngoài ra, hàng chục người khác vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó có 18 trường hợp nguy kịch.
Thống kê của cảnh sát Anh cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Grenfell vào rạng sáng 14/6. Ngoài ra, hàng chục người khác vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó có 18 trường hợp nguy kịch.

Ước tính vẫn còn khoảng 70 người mất tích sau vụ hỏa hoạn và công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Cảnh sát cho biết hy vọng sống sót của những người mất tích ở thời điểm hiện tại là gần như không còn. (Ảnh: The Sun)
Ước tính vẫn còn khoảng 70 người mất tích sau vụ hỏa hoạn và công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Cảnh sát cho biết hy vọng sống sót của những người mất tích ở thời điểm hiện tại là gần như không còn. (Ảnh: The Sun)

Thành Đạt

Tổng hợp