1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thứ trưởng Ngoại giao Anh: “2020 là năm tuyệt vời cho Việt Nam”

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Anh Heather Wheeler cho biết năm 2020 sẽ là một năm “tuyệt vời” với Việt Nam khi đảm nhiệm hai chức vụ quan trọng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ASEAN.

Thứ trưởng Ngoại giao Anh: “2020 là năm tuyệt vời cho Việt Nam” - 1

Từ trái qua phải, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward, Thứ trưởng Ngoại giao Anh Heather Wheeler, Đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 17/1. (Ảnh: Đại sứ quán Anh)

Sáng 17/1, Thứ trưởng Ngoại giao Anh phụ trách châu Á - Thái Bình Dương Heather Wheeler, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward và Đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe đã có cuộc gặp gỡ báo chí trong khuôn khổ chuyến thăm của bà Wheeler tới Việt Nam. Chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Anh diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Anh kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2020.

Vai trò kép trong năm 2020

Nhận định về cơ hội của Việt Nam khi đảm nhận vai trò kép trong năm 2020 khi vừa là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chủ tịch ASEAN, Thứ trưởng Heather Wheeler cho biết “đây là một năm tuyệt vời” với Việt Nam.

“Tôi nghĩ đây là một năm tuyệt vời với các bạn. Về vai trò tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chúng tôi rất vui khi Việt Nam đảm nhận vị trí này và các bạn đã khởi động rất nhanh. Vào cuối tháng 1, Việt Nam sẽ chủ trì một phiên thảo luận mở với Liên Hợp Quốc và ASEAN về các vấn đề an ninh. Đây sẽ là một chủ đề lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với tôi là với tư cách một quốc gia, các bạn tin tưởng vào một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Và đó là một trong những lý do khiến chúng ta cảm thấy thoải mái khi hợp tác với nhau trong các vấn đề này. Ngoài ra Việt Nam là một quốc gia ven biển và các bạn cũng đặt niềm tin vào Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Đây là những vấn đề Việt Nam có thể thúc đẩy”, bà Wheeler nói.

Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cho biết mối quan hệ giữa Việt Nam và Hội đồng Bảo an, trong đó Anh là một nước thành viên thường trực, rất mạnh mẽ.

“Anh đã có sự hợp tác rất tốt với Việt Nam trong việc tập huấn lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam và triển khai lực lượng này ra nước ngoài để thực hiện các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc. Năm nay, những chủ đề mà Việt Nam quan tâm là phụ nữ, hòa bình và an ninh. Đây là cũng là ưu tiên của Anh. Chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và đảm bảo rằng những nỗ lực tốt nhất từ cả Việt Nam và Anh sẽ góp phần giải quyết các xung đột trên toàn thế giới”, Đại sứ Ward nói.

Theo Đại sứ Ward, Anh hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam về an ninh, bao gồm các vấn đề hàng hải. Hai nước đã trao đổi quan điểm về luật quốc tế, UNCLOS, đồng thời có các liên lạc thường xuyên giữa quân đội hai nước, bao gồm chuyến thăm của các tàu. Ông Ward cho biết Anh sẽ vẫn thực hiện chuyến thăm của các tàu tới khu vực.

Hợp tác năng lượng

Thứ trưởng Ngoại giao Anh: “2020 là năm tuyệt vời cho Việt Nam” - 2

Thứ trưởng Ngoại giao Anh phụ trách châu Á - Thái Bình Dương Heather Wheeler. (Ảnh: Đại sứ quán Anh)

Trả lời câu hỏi về hợp tác năng lượng giữa Anh và Việt Nam, Thứ trưởng Wheeler cho hay “Anh cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam về các vấn đề y tế, giáo dục, phát triển bền vững, công nghệ và sáng tạo”.

“Chiều nay, Anh và Việt Nam ký biên bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về năng lượng tái tạo, đặc biệt là cánh đồng điện gió ngoài biển. Do vậy đây là lĩnh vực mà chúng tôi rất muốn hợp tác với các bạn, chia sẻ các kinh nghiệm của chúng tôi và có thể bán công nghệ của Anh cho các bạn”, bà Wheeler cho biết thêm.

Đại sứ Ward chia sẻ rằng ông từng đến thăm một số nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam có vốn đầu tư của Anh và mục tiêu mà hai nước đang hướng tới là các cánh đồng điện gió ngoài biển. Theo ông Ward, Anh và Việt Nam đều có bờ biển dài và đây là tiềm năng rất tốt về điện gió.

Đại sứ Ward cũng đề cập tới lễ khởi động Dự án Nghiên cứu Đồng bằng (Living Deltas Hub) trong hai ngày 15/1 và 16/1 tại Việt Nam. Theo đó, chính phủ Anh cam kết hỗ trợ 2 triệu bảng để giúp Việt Nam bảo vệ hai vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Mê Công - hai khu vực đang phải đối mặt với những mối đe dọa lớn từ sự khai thác của con người và suy thoái môi trường. 

Thứ trưởng Wheeler nói thêm rằng, Anh sẽ hỗ trợ Việt Nam và các nước ASEAN về vấn đề biến đổi khí hậu. Theo nhà ngoại giao Anh, Việt Nam là quốc gia ven biển, do vậy biến đổi khí hậu sẽ có tác động tới Việt Nam.

Phòng chống buôn bán người

Thứ trưởng Wheeler ngày 16/1 đã tới Nghệ An, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm kịch tại Essex (Anh), cướp đi sinh mạng của 39 người Việt Nam. Tại đây, bà Wheeler gặp gỡ chính quyền tỉnh Nghệ An và tham dự một khóa đào tạo do Anh tài trợ, nhằm nâng cao kỹ năng điều tra tội phạm buôn bán người cho các cán bộ thực thi pháp luật Việt Nam. 

Chia sẻ với các phóng viên, Thứ trưởng Wheeler cho biết bà đã gặp đại diện từ các địa phương ở Nghệ An, chia buồn cùng họ về thảm kịch tại Essex, đồng thời nhờ họ gửi lời chia buồn của bà tới gia đình các nạn nhân.

“Đại diện các địa phương cũng đau buồn giống như tôi khi có quá nhiều người dân địa phương thiệt mạng trong thảm kịch kinh hoàng này. Chúng tôi cùng quyết tâm xóa bỏ nạn buôn bán người. Một tín hiệu tích cực hiện nay là chúng tôi đang có các khóa tập huấn do cảnh sát Anh thực hiện với sự tham gia của lực lượng tư pháp, cảnh sát, biên phòng Việt Nam. Họ được học cách phát hiện các vấn đề liên quan tới buôn bán người, nhận diện ai là nạn nhân và sau đó điều tra kỹ lưỡng tất cả các hướng hoạt động của các nhánh tội phạm, khởi tố và bắt giữ các nghi phạm để xóa sổ nạn buôn bán người. Có nhiều cách tốt hơn để tới Anh, học tập và làm việc tại đất nước của chúng tôi”, Thứ trưởng Wheeler nói.

“Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để giúp các bạn nhận diện các đối tượng điều hành các băng nhóm tội phạm buôn người để chấm dứt tình trạng này”, bà Wheeler nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Ward, ngoài việc tập huấn cho lực lượng cảnh sát, Anh cũng làm việc tổ chức quốc tế về di cư để nâng cao nhận thức cho người trẻ rằng, họ có nhiều lựa chọn để tới học tập và nhập cư hợp pháp vào Anh, hoặc tìm việc làm tốt tại Việt Nam.

“Chúng tôi vẫn cam kết tiến hành điều tra để đảm bảo rằng, những ai phải chịu trách nhiệm về thảm kịch ở Essex đều bị khởi tố và cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục”, Đại sứ Anh tại Việt Nam nói.

Thành Đạt