Thủ lĩnh quân sự Taliban thiệt mạng
(Dân trí) - Thủ lĩnh quân sự của Taliban ở Afghanistan, Mullah Dadullah, đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với lực lượng Afghanistan và lực lượng phương tây ở miền nam nước này.
Thi thể của Dadullah đã được công bố cho các phóng viên ở Kandahar. Các nguồn tin của Taliban cũng xác định thông tin trên sau nhiều lần phủ nhận. NATO cho hay Dadullah chết trong một cuộc đụng độ với lực lượng quân sự Afghanistan và phương tây tại tỉnh Helmand.
Mullah Dadullah “chắc chắn sẽ được thay thế ngay lập tức, nhưng quân nổi dậy đã bị một đòn giáng mạnh”, lực lượng hỗ trợ an ninh do NATO dẫn đầu (Isaf) cho biết.
Kể từ đầu tháng 3 vừa qua, Isaf và quân đội Afghanisstan đã tổ chức một chiến dịch quân sự lớn ở Helmand. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AFP, thì đơn vị tiêu diệt thủ lĩnh quân sự của Taliban lại là lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu.
| |
Xác của Dadullah được công bố cho các phóng viên. |
Gần đây Mullah Dadullah cho hãng thông tấn BBC biết, hắn có trong tay hàng trăm kẻ đánh bom tự sát đang sẵn sàng chờ lệnh để tấn công binh lính nước ngoài. Theo phóng viên BBC ở Afghanistan, thì thủ lĩnh quân sự này đã làm những đoạn băng ghi hình quay cảnh chặt đầu các con tin nước ngoài.
Nhiều năm qua, Mullah Dadullah được biết đến là một trong những thủ lĩnh Taliban cực đoan và tàn bạo nhất. Trong 12 tháng qua, hắn là một thủ lĩnh quân sự quan trọng nhất của Taleban ở Afghnistan.
Hiện rất khó đoán cái chết của Mullah Dadullah có ảnh hưởng như thế nào đối với quân nổi dậy, bởi cấu trúc chỉ huy của Taleban khá lỏng lẻo, các chiến binh thường hoạt động trong những đơn vị nhỏ lẻ, tự cung tự cấp.
MULLAH DADULLAH
Lãnh đạo quân sự cấp cao của Taleban Là một thủ lĩnh cực đoan và tàn bạo Mất một chân trong cuộc chiến ở Kabul năm 1996 Được cho là ở độ tuổi 40 Là anh hùng trong mắt của Taleban. |
Trước khi lực lượng do Mỹ dẫn đầu đến lật đổ chế độ Taleban ở Afghanistan vào năm 2001, Mullah Dadullah là thành viên trong uỷ ban lãnh đạo 10 người của Taleban. Các nhân viên NATO thường gọi hắn ta là “chỉ huy cấp cao của Taleban ở Afghanistan” và hắn nằm trong danh sách những kẻ bị truy nã của Mỹ. Hắn đã bị mất một chân trong cuộc giao tranh năm 1996. Từ đó hắn phải sử dụng chân giả.
Kể từ những năm 1990, mặc dù bị tàn tật, nhưng hắn đã chiến đấu và chỉ huy nhiều cuộc chiến lớn của Taleban nhằm chống lại lực lượng liên quân. Hắn là một trong những chỉ huy quân sự Taliban đầu tiên tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu, sau cuộc chiến 2001 ở Afghanistan. Hắn ta cũng là thủ lĩnh Taliban đầu tiên trả lời phỏng vấn báo chí sau khi chế độ Taleban sụp đổ.
Theo các phóng viên, thì không giống như các thủ lĩnh Taliban khác, không cho phép mình được chụp ảnh (vì lý do tôn giáo và an ninh), Mullah Dadullah lại thích làm những điều ngược lại.
Trang Thu
Theo BBC