1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thư chứa dao, chất bột trắng bị gửi tới Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc

(Dân trí) - Một gói bưu kiện chứa một con dao, chất bột khả nghi và một lá thư đe dọa đã được gửi tới Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc, khiến giới chức phải mở một cuộc điều tra.

Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo.
Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo.

Bộ quốc phòng Hàn Quốc ngày 5/9 cho hay gói bưu kiện gửi tới Bộ trưởng quốc phòng Han Min-koo chứa một con dao dài 32,8 cm, khoảng 20 gram bột trắng và một lá thư dài 2 trang. Chất bột khả nghi sau đó được xác định là bột mì.

Lá thư, được người gửi tự xưng là "Lực lượng hành động hòa bình quốc tế" gửi đi, có đoạn viết: "Tại sao ông đưa đám mây lửa của một cuộc chiến tranh tới bán đảo Triều Tiên bằng cách lên giọng?".

"Tôi đã quyết định trừng phạt ông do lo ngại rằng để yên ông thế này có thể giết chết cả dân dộc", bức thư viết, cảnh báo "loại bỏ" ông và các thành viên gia đình.

Một mặt của con dao, người gửi viết bằng mực đỏ "Han Min-koo", và mặt bên kia là từ "trừng phạt".

Một nhóm điều tra phối hợp của cảnh sát và quân đội xác nhận rằng gói bưu kiện được gửi qua một dịch vụ chuyển phát tại một cửa hàng tiện ích ở Eunpyeong , phía tây bắc Seoul. Một nghi phạm nam mặc áo đen và đội mũ đã được nhìn thấy gửi gói bưu kiện.

"Chúng tôi sẽ trừng phạt thích đáng một âm mưu khủng bố như vậy bằng cách đưa anh ta ra công lý", phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hàn Quốc Wi Yong-seop cho hay.

Ông Wi nói thêm rằng Bộ quốc phòng để ngỏ mọi khả năng, trong đó có việc nghi phạm có thể liên quan tới Triều Tiên.

Theo Bộ quốc phòng Hàn Quốc, nhân viên vận chuyển là người đầu tiên phát hiện ra con dao trong gói bưu kiện trong khi đóng gói lại chiếc hộp sơ sài hồi cuối tháng 8, sau khi gói bưu kiện bị trả lại do địa chỉ không chính xác.

Người gửi không đề địa chỉ đầy đủ mà chỉ viết tên người nhận là Han Min-koo và số điện thoại của trung tâm dịch vụ công cộng của tòa nhà bộ quốc phòng tại Yonsan, trung tâm Seoul.

Năm ngoái, một gói bưu kiện tương tự kèm thư đe dọa và chất bột khả nghi - mà sau đó được xác định là bột mì - đã được chuyển tới Bộ trưởng quốc phòng khi đó là ông Kim Kwan-jin, hiện là cố vấn an ninh quốc gia. Bức thư dã đe dọa "trừng phạt" ông Kim nếu ông dám thách thức phẩm giá cao nhất của Triều Tiên và kích động chiến tranh.

An Bình
Theo Yonhap