1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thời điểm 2 vùng Ukraine có thể tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai vùng Zaporizhzhia và Kherson hiện do quân đội Moscow kiểm soát có thể tổ chức trưng cầu ý dân trong vài tháng tới để quyết định việc sáp nhập vào Nga.

Thời điểm 2 vùng Ukraine có thể tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga - 1

Quân đội Nga kiểm soát tỉnh Kherson và Zaporizhzhia từ giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự (Ảnh: AP).

Trả lời hãng tin RIA Novosti, ông Vladimir Rogov, một quan chức thuộc chính quyền Zaporizhzhia, cho biết cuộc trưng cầu ý dân ở khu vực này về việc sáp nhập vào Nga rất có thể sẽ diễn ra vào tháng 9 và khu vực Kherson cũng có thể tổ chức một sự kiện tương tự vào thời điểm nói trên.

Chính quyền hiện tại ở Kherson và Zaporizhzhia được lập ra sau khi Moscow giành quyền kiểm soát 2 khu vực này thông qua chiến dịch quân sự kéo dài 5 tháng ở Ukraine. Quan chức đại diện 2 vùng trong thời gian qua nhiều lần nói về mong muốn sáp nhập vào Nga.

Ông Rogov cho biết: "Cuộc trưng cầu dân ý dự kiến sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 9. Tôi sẽ không nói về ngày chính xác. Các ủy ban bầu cử đang được lập ra".

RIA cho biết, một trong những công việc chính của các ủy ban bầu cử là lập ra danh sách cử tri, vì một số người đã rời khỏi khu vực. Ông Rogov cũng nói: "Rất có thể cuộc trưng cầu ý dân ở Zaporizhzhia và Kherson sẽ diễn ra cùng lúc".

Thông tin này được công bố trong bối cảnh, hãng tin Tass ngày 24/7 cho biết, 2 vùng Kherson và Zaporizhzhia đang lập ra ủy ban bầu cử để thực hiện trưng cầu dân ý về việc sáp nhập các vùng này vào Nga.

Trước đó, ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, hồi tháng 6 xác nhận rằng 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và có thể tổ chức trưng cầu dân ý vào mùa hè này để quyết định việc có sáp nhập vào Nga hay không.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết người dân ở các khu vực như Kherson, Zaporizhzhia và Donbass phải tự quyết định tương lai của mình và Moscow không nghi ngờ gì về việc họ sẽ đưa ra "quyết định tốt nhất".

Tuần trước, ông Alexey Karyakin, một quan chức vùng ly khai Lugansk, Đông Ukraine cho biết, vùng này sẽ lập ra gần 500 điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

Giới chức Ukraine cảnh báo các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga sẽ không có cơ sở pháp lý và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga sẽ phải hứng chịu lệnh trừng phạt nặng nề nếu tiến hành sáp nhập các khu vực của Ukraine.

Gần đây, quân đội Ukraine gần đây liên tục tiến hành các cuộc phản công tại Kherson với hy vọng giành lại quyền kiểm soát khu vực miền Nam. Với sự yểm trợ của các vũ khí tầm xa do Mỹ và phương Tây viện trợ, Ukraine đã tập kích vào các mục tiêu quân sự của Nga ở Kherson.

Ngày 24/7, giới chức Ukraine tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kherson ở phía Nam trước tháng 9. 

"Chúng tôi có thể nói rằng tỉnh Kherson chắc chắn sẽ được giải phóng vào tháng 9 và mọi kế hoạch của đối phương sẽ thất bại", AFP dẫn lời Serhiy Khlan, cố vấn tỉnh trưởng Kherson, ngày 24/7 cho biết.

Tại Kherson, các quan chức thân Nga đã nêu ý tưởng về việc sáp nhập vào Nga, đồng thời muốn Moscow lập căn cứ quân sự tại đây để đảm bảo an ninh. 

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine