1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thỏa thuận Minsk được chú trọng trong cuộc điện đàm Putin - Obama

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 25/6 thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về những vấn đề nóng hiện nay như cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine và cuộc chiến chống IS ở Trung Đông...

Thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Putin đã chủ động đề xuất cuộc gọi nêu trên. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Obama đã đề nghị Nga tuân thủ các cam kết đạt được trong thỏa thuận Minsk.

Hình minh họa. (Ảnh
Hình minh họa. (Ảnh DND)

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cử Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin sẽ thảo luận về quá trình thực hiện thỏa thuận Minsk.

Cuộc điện đàm nêu trên diễn ra cùng thời điểm một chỉ huy cấp cao của NATO trích dẫn các nguồn tin cho rằng Nga đang cung cấp vũ khí và đạn dược cho các lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.
 
Ngoài ra, thông báo của Điện Kremlin cho biết lãnh đạo Nga và Mỹ đã thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố và IS hiện nay. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về việc cần tổ chức cuộc gặp cấp ngoại trưởng để thảo luận về vấn đề này.

Thông báo của Điện Kremlin và Nhà Trắng đều đề cập tới cả nội dung thảo luận về cuộc nội chiến tại Syria, cũng như tầm quan trọng của cuộc đàm phán giữa nhóm P5+1 với Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Cuộc điện đàm nêu trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel về tình hình tại miền Đông Ukraine.

Pháp và Đức là hai quốc gia bảo trợ cho thỏa thuận Minsk, vốn được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt căng thẳng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã nhiều lần bị vi phạm trong thời gian qua.

Ngọc Anh (theo AFP)