1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ khai quật mộ cố tổng thống Turgut Ozal

(Dân trí) – Trước những nghi ngờ của gia đình rằng ông Turgut Ozal có thể đã tử vong do bị đầu độc, ngày 2/10 chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định khai quật mộ của vị cố tổng thống để tiến hành giám định.

Là tổng thống thứ 8 của Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1993 ông Turgut Ozal bị phát hiện đã qua đời ở tuổi 65 khi đang trong phòng làm việc. Sau đó một bệnh viện tại Ankara khẳng định ông tử vong vì bị đau tim. 
Ông Turgut Ozal – cố tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Turgut Ozal – cố tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ

Tuy nhiên, hồi tháng 6 vừa qua một ủy ban điều tra cấp Nhà nước do Tổng thống Abdullah Gul đứng đầu đã tỏ sự nghi ngờ trước báo cáo về nguyên nhân cái chết của ông Ozal. Căn cứ ủy ban này đưa ra đó là các kết quả xét nghiệm máu của ông Ozal đều bị thất lạc và cơ quan chức năng không tiến hành giám định tử thi tại thời điểm vị cố tổng thống qua đời.

Chính vì vậy, trong ngày 2/10, trước sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, các chuyên gia pháp lý cùng trưởng công tố thành phố Istanbul Turan Colakkadi, thi hài ông Ozal đã được đưa lên khỏi lăng của ông tại nghĩa trang Istanbul. 

Các chuyên gia pháp lý cho biết quá trình khám nghiệm tử thi dự kiến sẽ hoàn thành trong tuần này trước khi thi hài được trao trả cho gia đình. Tuy nhiên kết quả báo cáo điều tra đầy đủ chỉ có sau ít nhất 2 tháng nữa.

Sau một cuộc đảo chính năm 1980, Thỗ Nhĩ Kỳ bị đặt dưới sự cai quản của quân đội trước khi ông Ozal được bầu làm thủ tướng và đảm nhiệm chức vụ từ năm 1983 đến 1989. Sau đó ông được quốc hội bầu làm tổng thống. Năm 1988 ông từng bị ám sát khi đang tham dự một buổi đại hội đảng. 

Năm 2010, một thành viên trong gia đình nói rằng cái chết của ông Ozal năm 1993 là do một mạng lưới những kẻ theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa có liên hệ với các quan chức quân đội cấp cao gây ra. 

Thanh Tùng
Theo BBC