1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào miền bắc Iraq

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua xác nhận, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ qui mô nhỏ vào miền bắc Iraq để truy quét các phần tử nổi dậy của đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Trong một tuyên bố được Bộ tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải trên trang web của quân đội cho biết, các binh sĩ nước này đã tiến sâu khoảng 3km trong lãnh thổ Iraq nhằm tấn công một lực lượng đang cố gắng xâm nhập Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ankara không đưa ra con số cụ thể có bao nhiêu quân tiến vào Iraq nhưng đài truyền hình tư nhân NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ít nhất 300 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào lãnh thổ Iraq để chiến đấu với các phần tử nổi dậy của PKK. 

Chiến dịch trên diễn ra chỉ 2 ngày sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên không kích các mục tiêu của PKK bên trong lãnh thổ Iraq.

 

Hôm chủ nhật, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích vài ngôi làng gần khu vực biên giới giữa 2 nước, làm ít nhất 5 thành viên của PKK và 1 phụ nữ thiệt mạng và làm 6 người khác bị thương.

 

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai khoảng 100.000 binh sĩ ở khu vực miền đông và đông nam dọc biên giới Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch xuyên biên giới nhằm truy quét khoảng 3.000 quân nổi dậy PKK.

 

Chính quyền Ankara đã cáo buộc PKK, bị Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, sử dụng các căn cứ tại miền bắc Iraq để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố chính phủ của ông sẽ tiếp tục làm những điều cần thiết để đối đầu với phần lực lượng nổi dậy người Kurd.

 

Ánh Ninh

Theo BBC