1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ dọa hủy mua 100 máy bay Boeing nếu Mỹ trừng phạt vì S-400

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi Mỹ hãy hành động “hợp lý” khi định trừng phạt áp lên Ankara vì mua S-400 của Nga và cảnh báo có thể xem lại thỏa thuận mua 100 máy bay thương mại của Boeing nếu quan hệ giữa 2 nước tệ đi.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa hủy mua 100 máy bay Boeing nếu Mỹ trừng phạt vì S-400 - 1

Một máy bay Boeing của hãng Turkish Airlines (Ảnh minh họa: Reuters)

“Ngay cả khi chúng tôi không mua được F-35, chúng tôi vẫn đang trong hợp đồng mua 100 chiếc máy bay Boeing và thỏa thuận đã được ký kết. Hiện một số chiếc Boeing đã được giao và chúng tôi đang thanh toán hợp đồng, chúng tôi là khách hàng tốt”, ông Erdogan phát biểu ngày 26/7.

Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh bảo rằng Ankara sẽ suy nghĩ lại về thương vụ này nếu “mọi thứ diễn ra như vậy”, ám chỉ rằng lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến quan hệ song phương giữa 2 đồng minh NATO trở nên xấu đi.

Căng thẳng giữa Ankara và Washington liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga đã dẫn đến việc Mỹ ngừng bàn giao F-35 cho Ankara. Tuần trước, Mỹ cũng đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình sản xuất tiêm kích thế hệ 5, viện dẫn mối đe dọa an ninh từ S-400 khi đặt tổ hợp “rồng lửa” hoạt động cùng với F-35 trong một nền quân sự.

Washington cũng đã nhiều lần dọa sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì thực hiện hợp đồng vũ khí lớn với Nga. Mặc dù vậy, Ankara vẫn kiên quyết có được hệ thống S-400 và tuyên bố rằng họ có quyền làm như vậy với cương vị là một quốc gia độc lập. Theo giới quan sát, Mỹ dường như đã tỏ ra “xuống nước” hơn khi Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 25/7 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không đưa S-400 vào hoạt động, đồng nghĩa với việc “xếp xó” hệ thống tiên tiến này.

Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan tuyên bố rằng việc triển khai S-400 sẽ diễn ra đúng kế hoạch (dự kiến hoàn thành trước tháng 4/2020) và hệ thống này sẽ hoạt động bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi những mối đe dọa. Nga cũng đã vừa hoàn tất việc giao tổ hợp S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua. 

Theo RT, lời cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ với Boeing được coi là khá nghiêm trọng nhất là trong bối cảnh hãng sản xuất máy bay hàng đầu nước Mỹ đang vướng phải một số vấn đề kỹ thuật liên quan tới dòng máy bay 737 Max. Hơn nữa, quy mô hợp đồng 100 chiếc máy bay là không nhỏ với trị giá vào khoảng 10 tỷ USD.

Đức Hoàng

Theo RT