1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thị trường chứng khoán Trung Quốc "bốc hơi" 6.000 tỷ USD trong 3 năm qua

Minh Phương

(Dân trí) - Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh vài năm trở lại đây trong bối cảnh khủng hoảng bất động sản, lực lượng lao động thu hẹp, niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của nền kinh tế suy giảm.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc bốc hơi 6.000 tỷ USD trong 3 năm qua - 1

Chứng khoán Trung Quốc có xu hướng giảm những năm gần đây (Ảnh minh họa: Bloomberg).

Trong 3 năm qua, khoảng 6.000 tỷ USD, gần gấp đôi GDP của Anh, đã "bốc hơi" khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hong Kong.

Chỉ tính riêng từ đầu năm nay, chỉ số Hang Seng giảm 10%, trong khi chỉ số Shanghai Composite và Thâm Quyến Component lần lượt giảm 7% và 10%.

Khoản lỗ đáng kinh ngạc này gợi nhớ đến vụ sụp đổ gần đây nhất của thị trường chứng khoán Trung Quốc vào năm 2015-2016 và cho thấy sự suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư về tương lai của nền kinh tế lớn thứ hai.

Trung Quốc đang gặp phải vô số vấn đề, bao gồm cuộc suy thoái chưa từng thấy của lĩnh vực bất động sản, giảm phát, tỷ lệ sinh giảm, lực lượng lao động bị thu hẹp cũng như sự chuyển hướng chính sách. Tất cả đã làm rung chuyển khu vực tư nhân và khiến các công ty nước ngoài dè dặt.

Các nhà đầu tư đang lo lắng về việc Bắc Kinh thiếu các chính sách hiệu quả để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế bền vững.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 1990, nếu không tính 3 năm xảy ra đại dịch Covid-19. Các chuyên gia quốc tế dự đoán tốc độ tăng trưởng của nước này sẽ chậm hơn nữa trong năm nay xuống khoảng 4,5% và giảm xuống dưới 4% trong trung hạn.

Các nhà phân tích cho rằng đất nước này có thể phải đối mặt với nhiều thập niên trì trệ sắp tới vì sự suy thoái này mang tính cấu trúc và không dễ dàng đảo ngược.

Có những dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc đang bắt đầu lo lắng. Reuters mới đây đưa tin rằng Bắc Kinh đã yêu cầu các ngân hàng bán USD để hỗ trợ đồng nhân dân tệ. Bloomberg ngày 23/1 cũng cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị can thiệp trực tiếp để hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Hồi đầu tuần, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã chỉ đạo cho giới chức thực hiện "các biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả" để ổn định thị trường.

Theo Bloomberg