1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thị trưởng Australia cáo buộc ChatGPT bôi nhọ, dọa đâm đơn kiện

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thị trưởng một vùng ở Australia cảnh báo kiện công ty phát triển chương trình máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT vì cung cấp các thông tin sai sự thật về ông.

Thị trưởng Australia cáo buộc ChatGPT bôi nhọ, dọa đâm đơn kiện - 1

ChatGPT đã thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian qua (Ảnh: AFP).

AFP đưa tin, ông Brian Hood, Thị trưởng vùng Hepburn Shire, bang Victoria, Australia có thể trở thành người đầu tiên đâm đơn kiện OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT, vì cung cấp thông tin sai sự thật. 

Ông Hood cáo buộc rằng, chương trình sử dụng trí tuệ nhân tạo đã đưa ra thông tin sai lệch về quan chức này, khi gọi ông là "tội phạm".

Thị trưởng trên đã gửi thông báo pháp lý OpenAI vào tháng trước sau khi ChatGPT cung cấp thông tin rằng ông dính vào một bê bối tham nhũng và nhận hối lộ. Trên thực tế, chính ông là người đã tố giác vụ việc, chứ không phải là người phạm tội.

ChatGPT gây chú ý trong dư luận trong thời gian quan nhờ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo tổng hợp và cung cấp thông tin cho người dùng khi họ đặt ra câu hỏi. Nó được đánh giá là sản phẩm trí tuệ nhân tạo thông minh và mạnh mẽ nhất hiện nay, có thể giúp con người viết các bài luận chỉ trong một thời gian ngắn, đưa ra các ý tưởng tiếp thị, viết kịch bản cho phim, viết mã lập trình máy tính hoặc phân tích dữ liệu chuyên sâu của các báo cáo tài chính…

Tuy nhiên, ông Hood cho rằng, chương trình này đã cung cấp thông tin sai lầm và điều đó gây "sốc" cho ông.

"Tôi cảm thấy hoảng sợ. Ban đầu tôi bị choáng vì nó đã cung cấp thông tin không chính xác", ông nói, nhấn mạnh rằng, gia đình và bạn bè đã thông báo cho ông về những kết quả tìm kiếm nói trên.

"Sai sót nhỏ mà một chuyện, nhưng điều này hoàn toàn khác khi ChatGPT cáo buộc người khác là tội phạm và đã đi tù trong khi sự thật là điều ngược lại", ông cho biết.

Trước khi nhậm chức thị trưởng, ông Hood đã giúp vạch trần hành vi hối lộ và các tội danh của một số nhân vật ở công ty Note Printing Australia, dẫn đến việc một số người bị buộc tội hình sự.

Tuy nhiên, khi ChatGPT được hỏi về bê bối này và vai trò của ông Hood, chương trình trả lời rằng ông bị phạt tù vì tội tham nhũng. Đây là điều hoàn toàn sai sự thật, luật sư của ông nói.

Ông Hood cho biết, tới nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ OpenAI trước yêu cầu sửa thông tin để tránh bị kiện.

OpenAI chưa lên tiếng, nhưng chương trình ChatGPT thường phát đi cảnh báo rằng, nó có thể đưa ra những thông tin không chính xác.

James Naughton từ Gordon Legal, người đại diện cho ông Hood, cho biết thông tin do ChatGPT cung cấp là phỉ báng và đã làm tổn hại danh tiếng của thị trưởng.

"Lỗi nghiêm trọng này là một ví dụ rõ ràng về tác hại về mặt uy tín có thể gây ra bởi các hệ thống AI như ChatGPT", ông nói.

Theo AFP