1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm một cộng sự thân cận của ông Kim Jong-un đã bị xử tử?

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh xử tử thêm một trong những cộng sự thân cận nhất trong đảng Lao động nước này. Vụ xử tử do nhân vật được tin là số hai về quyền lực tại Triều Tiên chủ trì, nguồn tin tại Hàn Quốc khẳng định.

Ông Kim Kyong-ok (trái) trong một bức ảnh chụp năm 2013 với ông Kim Jong-un
Ông Kim Kyong-ok (trái) trong một bức ảnh chụp năm 2013 với ông Kim Jong-un

Thông tin được tổ chức nghiên cứu có tên Đoàn kết tình báo Triều Tiên (NKIS) tại Hàn Quốc tiết lộ. Theo đó, trong tháng 10, ông Kim Kyong-ok, phó chủ nhiệm thứ nhất của Vụ tổ chức và định hướng, đảng Lao Động Triều Tiên đã bị xử tử cùng với một vài nhân vật thân cận với ông này.

Vụ tổ chức và định hướng được tin là một trong những cơ quan quyền lực nhất trong chính quyền Bình Nhưỡng. Không ít người đào tẩu và các chuyên gia về Triều Tiên thậm chí còn cho rằng Vụ này trên thực tế còn kiểm soát cả ông Kim Jong-un.

NKIS cho rằng ông Choe Ryong Hae, một đồng minh thân cận khác của ông Kim, người mới đây được tin là nhân vật quyền lực số hai tại Triều Tiên đã chỉ đạo vụ xử tử. Choe là một trong những quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng đã tới Hàn Quốc dự lễ bế mạc Á vận hội tại Incheon.

“Kim Kyong-ok đã bị bắt tại căn hộ của mình ở Bình Nhưỡng, và như chúng tôi được biết, Kim Jong-un là người đứng sau Choe, cho dù Choe là người chỉ đạo vụ bắt giữ và xử tử”, Kim Heung-gwang, lãnh đạo của NKIS cho biết.

Kim Kyong-ok từng được tin là một trong những trợ thủ thân cận nhất của ông Kim Jong-un, và được xem là có ảnh hưởng đặc biệt trong việc đưa nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên lên nắm quyền. Bà Ko Young-hui, mẹ của ông Kim Jong-un được cho là đã đích thân yêu cầu Kim Kyong-ok đào tạo, hướng dẫn cho ông Kim trước khi lên nắm quyền.

Theo trang tin NK Leadership Watch, chuyên theo dõi các động thái của chính quyền Bình Nhưỡng, “Kim Kyong Ok là một trong 4 phó chủ nhiệm của Vụ tổ chức và định hướng. Với cương vị này, ông ta có ảnh hưởng đáng kể đối với việc bổ nhiệm nhân sự và đảm bảo việc thực thi và tuân thủ các chính sách, đặc biệt là trong quân đội Triều Tiên và các cơ quan an ninh nội vụ.

Ông là một nhân vật đi đầu trong việc hồi sinh quân ủy trung ương, giúp tăng cường sự kiểm soát của đảng đối với các vấn đề của quân đội”.

NKIS cho rằng Kim Kyong-ok bị xử tử do lo ngại ông này đang mở rộng nhanh chóng ảnh hưởng tại Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã tin cẩn giao cho ông Choe Ryong Hae nhiệm vụ loại trừ mọi mối đe dọa đối với quyền lực của mình, do Choe không có mối quan hệ thân thiết rộng rãi trong chính quyền Bình Nhưỡng, và do vậy không phải là mối đe dọa đối với quyền lực của ông Kim.

Thanh Tùng
Theo The Diplomat