1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm một chính trị gia bị ném giày

(Dân trí) - Một nhà báo Ấn Độ theo đạo Sikh đã ném giày vào Bộ trưởng Nội vụ nước này trong cuộc họp báo ở thủ đô New Dehli do tức giận với câu trả lời của vị Bộ trưởng.

Thêm một chính trị gia bị ném giày - 1
Ông Chidambaram đã kịp nghiêng người để né chiếc giày.
 
Vụ việc xảy ra khi Bộ trưởng Nội vụ Palaniappan Chidambaram đang nói về các cuộc nổi loạn vào năm 1984 khiến hàng trăm người theo đạo Sikh thiệt mạng. Vì không đồng tình với câu trả lời của ông Chidambaram, phóng viên đã tháo giày và ném về phía Bộ trưởng.

Ông Chidambaram đã kịp thời nghiêng người sang một bên để tránh chiếc giày. Sau đó ông vẫn mỉm cười và yêu cầu các nhân viên an ninh đưa phóng viên ra khỏi phòng họp báo.

“Hãy đưa anh ta đi, hãy thật bình tĩnh, không có vấn đề gì. Mọi người làm ơn hãy bình tĩnh”, ông Chidambaram vội vàng trấn an các cử tọa khi phòng họp báo nhộn nhạo bởi hành động bất thường của phóng viên.

Chủ nhân của hành động ném giày sau đó được xác định là Jarnail Singh, phóng viên kỳ cựu của một trong những tờ báo lớn nhất Ấn Độ, tờ nhật báo Dainik Jagran bằng tiếng Hindi.

Singh đã bị các cảnh sát mặc thường phục đưa ra khỏi phòng họp báo. Hiện chưa rõ là phóng viên này có chính thức bị bắt giữ hay không.

Ném giày vào ai đó cũng được coi là hành động lăng mạ ở Ấn Độ.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ lúc ấy là George W. Bush cũng bị ném giày trong một cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad của Iraq. Phóng viên ném giày sau đó đã bị kết án 3 năm tù giam.

An Bình
Theo BBC