1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm manh mối mới trong vụ tìm kiếm máy bay mất tích bí ẩn MH370

(Dân trí) - Một báo cáo của chính quyền Malaysia nhận định rằng có 1 trong 5 mảnh vỡ mà thân nhân các hành khách máy bay MH370 cung cấp trước đó, có thể thuộc về chuyến bay đang mất tích bí ẩn.

Mảnh vỡ mặt sàn Boeing 777 có khả năng cao thuộc về MH370 do thân nhân một hành khách trên chuyến bay mất tích bí ẩn, cung cấp cho Malaysia hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP)
Mảnh vỡ mặt sàn Boeing 777 có khả năng cao thuộc về MH370 do thân nhân một hành khách trên chuyến bay mất tích bí ẩn, cung cấp cho Malaysia hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP)

Ngày 30/11/2018, thân nhân của các hành khách trên MH370 và một chuyên gia tìm kiếm máy bay đã bàn giao 5 mảnh vỡ nghi thuộc về máy bay mất tích cho Bộ Giao thông Vận tải Malaysia ở Putrajaya trước sự chứng kiến của báo chí và giới truyền thông.

Các mảnh vỡ đã được tìm thấy ở những địa điểm rải rác trên biển Madagascar hồi tháng 8, nơi một vài mảnh vỡ nghi của MH370 đã được tìm thấy vài năm trước.

The West Australian dẫn một báo cáo ngày 6/1 từ nhóm điều tra MH370 của chính phủ Malaysia cho biết hầu hết các mảnh vỡ đều là mảnh máy bay, nhưng mảnh mặt sàn là của một chiếc Boeing 777 và rất có khả năng thuộc về MH370.

Ngày 8/3/2014, máy bay MH370 chở 239 người với lộ trình dự kiến từ Kualar Lumpur tới Bắc Kinh, Trung Quốc đã biến mất không rõ tung tích và hiện tại vẫn là một trong những vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất thế giới.

Hồi tháng 11 năm ngoái, nhà thám hiểm người Mỹ Blaine Gibson, người đã cùng các thân nhân MH370 bàn giao các mảnh máy bay vỡ cho Kualar Lumpur, nói rằng nếu một trong những mảnh vỡ họ cung cấp thuộc về MH370 thì điều này chứng minh cho 2 giả thuyết. Đầu tiên, máy bay của hãng Malaysia Airlines đã bị rơi rất mạnh và vỡ thành nhiều mảnh. Thêm vào đó, xác máy bay nằm ở vùng biển Nam Ấn Độ Dương, giả thuyết phản bác lại các quan điểm trước đó rằng MH370 rơi nguyên vẹn ở rừng rậm Campuchia.

V.R. Nathan, chồng của một hành khách mất tích trên MH370, nói rằng trong các mảnh vỡ các thân nhân và ông Gibson bàn giao, có một mảnh vỡ vẫn còn một phần logo với các ký tự vẫn đọc được. Khi đó, chuyên gia Don Thompson, một nhà điều tra độc lập vụ MH370, đã tìm thấy dấu hiệu cho thấy đó đúng là mảnh vỡ của một chiếc Boeing 777.

Các nhà điều tra Malaysia và quốc tế tin rằng máy bay đã bay ra ngoài lộ trình dự kiến vài nghìn km trước khi rơi xuống Ấn Độ Dương, nhưng lý do vì sao nó lại đột ngột thay đổi lộ trình vẫn chưa thể lý giải. Hồi tháng 7/2018, Malaysia đã công bố một báo cáo về cuộc điều tra kéo dài 4 năm, nhưng báo cáo hầu như không mới mẻ và vẫn không thể giải thích được nguyên nhân máy bay biến mất.

Tình tiết mới trên có thể sẽ khiến cho cuộc điều tra sẽ tiếp tục được nối lại, nhất là trong bối cảnh số phận của chiếc máy bay Boeing và các hành khách vẫn còn là ẩn số chưa có lời giải đáp.

Theo Fox News, hơn 30 mảnh vỡ nghi thuộc về MH370 đã được tìm thấy trên toàn cầu nhưng tới nay chỉ có 3 mảnh cánh được cho là của máy bay mất tích bí ẩn.

Giả thuyết về giây phút cuối cùng của MH370 tái hiện bằng công nghệ 3D

Đức Hoàng

Theo Fox News