1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm hai nước tính đóng cửa biên giới với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Na Uy và Estonia để ngỏ khả năng đóng cửa biên giới với Nga sau động thái tương tự của Phần Lan.

Thêm hai nước tính đóng cửa biên giới với Nga - 1

Cửa khẩu Storskog ở biên giới Na Uy - Nga (Ảnh: AFP).

Kênh TV2 của Na Uy dẫn lời Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ngày 22/11 cho biết Na Uy có thể "tiếp bước" Phần Lan và đóng cửa biên giới đất liền với Nga "nếu cần thiết".

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Estonia Lauri Laanemets cáo buộc Nga tiến hành "một chiến dịch tấn công phối hợp" để đưa người di cư đến biên giới, đồng thời cho biết Estonia đã chuẩn bị đóng cửa các cửa khẩu biên giới nếu "áp lực di cư từ Nga leo thang", Reuters đưa tin.

"Thật không may, có nhiều dấu hiệu cho thấy các quan chức biên giới Nga và các cơ quan khác có liên quan. Thành thật mà nói, áp lực di cư đang diễn ra ở biên giới phía đông châu Âu là một hoạt động tấn công phối hợp", Bộ trưởng Laanemets cảnh báo.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Na Uy cho biết chính phủ nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình các cửa khẩu biên giới ở cả Phần Lan và Estonia.

Cửa khẩu biên giới đất liền hợp pháp duy nhất giữa Na Uy và Nga được gọi là Storskog và nằm ở cực đông bắc của Na Uy.

Thêm hai nước tính đóng cửa biên giới với Nga - 2

Bản đồ Nga (Ảnh: TRT).

Trước đó, Phần Lan ngày 22/11 tuyên bố nước này sẽ đóng cửa tất cả cửa khẩu, ngoại trừ cửa khẩu cực bắc giáp biên giới với Nga do số lượng người xin tị nạn ngày càng tăng.

Quyết định của Phần Lan dự kiến có hiệu lực vào ngày 24/11. Helsinki cáo buộc Nga đang dàn xếp dòng người di cư để trả đũa việc Phần Lan gia nhập NATO, điều mà Moscow đã phủ nhận.

Theo Lực lượng Biên phòng Phần Lan, khoảng 600 người di cư không có giấy tờ hợp lệ đã đến nước này vào tháng 11 so với vài chục người trong những tháng trước. Những người di cư này là người nước ngoài đi qua Nga từ các nước thứ ba như Iraq, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Somalia.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen mô tả việc đóng cửa biên giới là "một thông điệp rõ ràng gửi tới Nga", mà ông cho rằng đang lợi dụng người di cư để "đẩy nhanh cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu và làm mất ổn định sự thống nhất của nước này".

Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340km với Nga. Mối quan hệ giữa Nga và Phần Lan đã xấu đi đáng kể sau khi xung đột ở Ukraine bắt đầu nổ ra vào tháng 2/2022. 

Phần Lan trở thành thành viên NATO từ mùa hè năm nay. Động thái này cho thấy Phần Lan ngày càng lo ngại về an ninh quốc gia sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với Helsinki về tình hình biên giới sau khi Phần Lan quyết định đóng cửa các cửa khẩu.

Bà Zakharova cũng đề cập đến việc Helsinki đưa ra quyết định về tình hình biên giới "mà không tham khảo ý kiến của lực lượng biên phòng Nga hoặc bất kỳ liên lạc nào với phía Nga thông qua bất kỳ kênh nào".

Theo Kyiv Independent