1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thành phố miền nam Nga sạch bóng phiến quân, con tin được giải thoát

(Dân trí) - Những tên phiến quân còn ở lại qua đêm tại thành phố Nalchik, thủ phủ nước cộng hòa Kabardino-Balkariya của Nga, đã bị lực lượng Nga triệt hạ vào sáng sớm nay. Các con tin bị bắt giữ đã được giải phóng, hãng thông tấn Nga RIA-Novosti cho hay.

Lực lượng an ninh hôm nay đã cứu giải được các cảnh sát ở một đồn cảnh sát bị những kẻ cực đoan hồi giáo bắt giữ trong một cuộc đụng độ.

 

Trong khi đó, lực lượng an ninh cũng đã xông vào một cửa hàng, nơi những tên chiến binh cuối cùng còn cố thủ ở Nalchik. Cuộc đột kích bắt đầu một ngày sau khi những tên chiến binh Hồi giáo tiến hành một cuộc tấn công dồn dập nhằm vào lực lượng cảnh sát và các tòa nhà chính phủ ở Nalchik, thủ phủ của vùng đầy bạo lực Causasus, biến thành phố thành một trận chiến đầy tiếng súng và bom nổ.

 

Báo chí Nga trích dẫn lời các quan chức chính phủ cho biết 81 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở Nalchik, trong đó có 12 dân thường, 8 cảnh sát, và 61 phiến quân. Hơn 100 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

 

Quân nổi dậy Chechnya đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này, như một sự thách thức với cuộc chiến truy quét những kẻ nổi loạn Hồi giáo của điện Kremlin.

Trang Thu

Theo Mosnews