1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

85 người chết trong vụ phiến quân Chechnya tấn công Nga

(Dân tri) - Phiến quân Chechnya đã tấn công cảnh sát và xông vào các tòa nhà chính phủ ở vùng bất ổn Caucasus của Nga, bắt cóc con tin, biến thủ phủ của vùng này trở thành chiến trường đầy tiếng súng đạn, khiến ít nhất 85 người chết, hầu hết là quân nổi dậy.

Đây là loạt tấn công mới nhất của phiến quân Chechnya nhằm chống trả lại chiến dịch truy quét phiến quân này của điện Kremlin.

 

Những tên phiến quân dồn dập tấn công vào các cơ sở ở Nalchik, một thành phố với 2350.000 dân. Chúng dường như muốn làm cho Moscow phải mất thăng bằng.

 

Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu phong tỏa các lối ra vào Nalchik để không cho những tên phiến quân còn sống sót tẩu thoát.

 

Cuộc đụng độ bắt đầu vào 8h30 sáng hôm qua, sau khi cảnh sát tiến hành bắt giữ 10 chiến binh ở vùng ngoại ô của Nalchik. 10 tên này đã bị giết chết, Thứ trưởng nội vụ Nga cho biết.

 

Theo Interfax, phiến quân muốn giải cứu một nhóm những tên gia nhập đảng phái cấp tiến hồi giáo Wahhabi ở đây.

 

Chúng đã ồ ạt tấn công vào 3 sở cảnh sát, sân bay của thành phố, và trụ sở của Bộ nội vụ và Bộ an ninh Liên bang trong vùng, để nhằm đánh lạc hướng cảnh sát.

 

Cuộc tấn công vào sân bay đã được đẩy lùi, các tòa nhà bị tấn công đều nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và tất cả các cuộc tấn công đều bị triệt phá.

 

Bọn chúng cũng tấn công cả trụ sở hệ thống nhà tù Nga ở trong vùng, Bộ tình trạng khẩn cấp cho biết. Theo Interfax, phòng gác biên giới cũng bị tấn công.

 

Một giáo viên ở trường học số 5 cho biết trẻ nhỏ đá được sơ tán khỏi tòa nhà gần sở cảnh sát và văn phòng chống khủng bố, nơi cuộc đụng độ diễn ra quyết liệt nhất. Khói đen bay lên từ các tòa nhà, những ông bố, bà mẹ nhốn nháo đi tìm con cái mình ở trường trong hoảng loạn.

 

Xe hơi bị lật úp, nham nhở các vết đạn. Đài truyền hình Nga còn đưa cảnh xác bọn khủng bố đầy máu nằm trên đường phố.

 

Sau 6 giờ, cuộc đọ súng lắng dịu, mặc dùng tiếng súng vẫn lác đác đâu đó. Các nhà chức trách cho biết bọn phiến quân đã bắt cóc nhiều con tin ở một sở cảnh sát, và đã thả họ ở một tòa nhà bán đồ lưu niệm.

 

Thứ trưởng bộ nội vụ Nga Andrei Novikov cho biết cuối ngày hôm qua, 61 tên phiến quân đã bị tiêu diệt ở Kabardino-Balkariya và một số tên khác ở Caucasus. Quan chức địa phương cho biết 12 thường dân và 12 cảnh sát thiệt mạng.

 

Báo chí Nga dẫn nguồn từ Trung tâm y tế khẩn cấp Nga, cho biết 13 người bị chết 116 người khác bị thương được đưa tới bệnh viện.

 

Ước tỉnh có khoảng 60-300 phiến quân đã tham gia vào cuộc tấn công. Cuối ngày hôm qua 17 tên đã bị bắt giữ.

 

Trang Thu

Theo AP