1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thành phố Hàn Quốc sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để truy vết Covid-19

Mỹ Lệ

(Dân trí) - Một thành phố Hàn Quốc sẽ sớm triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt để theo dõi các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 nhằm tiết kiệm thời gian theo dõi và truy vết mầm bệnh.

Thành phố Hàn Quốc sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để truy vết Covid-19 - 1

Giới chức thành phố Bucheon, Hàn Quốc kỳ vọng rằng dự án sẽ giúp việc truy vết hiệu quả hơn (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, dự án sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2022 tại Bucheon, một trong những thành phố đông dân nhất Hàn Quốc.

Hệ thống sẽ sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng khuôn mặt để phân tích cảnh quay thu thập từ hơn 10.820 camera giám sát CCTV và có thể theo dõi cùng lúc 10 người trong vòng 5-10 phút.

Các cảnh quay nhằm mục đích theo dõi lịch trình đi lại của những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, xác định những người họ đã tiếp xúc gần và kiểm tra việc đeo khẩu trang.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng các công nghệ mới và mở rộng quyền lực pháp lý để cố gắng ngăn chặn làn sóng lây nhiễm Covid-19.

Theo báo cáo tháng 3 của trường Luật Columbia ở New York, hiện Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Ba Lan, Nhật Bản và một số bang của Mỹ đã triển khai hoặc thử nghiệm các hệ thống nhận dạng khuôn mặt để theo dõi bệnh nhân Covid-19.

Một quan chức thành phố Bucheon cho biết hệ thống sẽ giúp công tác truy vết hiệu quả và chính xác hơn, đặc biệt với một thành phố lớn có dân số hơn 800.000 người.

Trong cuộc đấu thầu dự án thí điểm vào cuối năm 2020, ông Jang Deog-cheon, Thị trưởng Bucheon, cho rằng hệ thống như vậy sẽ giúp công tác truy vết trở nên nhanh chóng hơn.

"Đôi khi phải mất hàng giờ chỉ để phân tích một đoạn video từ camera giám sát. Việc sử dụng công nghệ nhận dạng trực quan sẽ cho kết quả ngay lập tức", ông nói trên Twitter.

Ngoài ra, hệ thống cũng giúp khắc phục tình trạng phụ thuộc vào thông tin cung cấp của các bệnh nhân bởi những thông tin đó không phải lúc nào cũng hoàn toàn trung thực.

Trong khi đó, Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho biết họ không có kế hoạch mở rộng dự án trên phạm vi toàn quốc.