1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thành phố cảng Hàn Quốc và cơ hội chuyển mình với World Expo 2030

Minh Phương

(Dân trí) - Nếu Hàn Quốc được đăng cai tổ chức World Expo 2030, đây sẽ là thời cơ để thành phố cảng North Port (Busan) hồi sinh và chuyển mình mạnh mẽ.

Thành phố cảng Hàn Quốc và cơ hội chuyển mình với World Expo 2030 - 1

Busan về đêm nhìn từ trên cao (Ảnh: Busan City).

Chính phủ Hàn Quốc nói chung, chính quyền thành phố Busan và các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc nói riêng đang nỗ lực hết mình để giành tấm vé đăng cai tổ chức Triển lãm Quốc tế 2030 (World Expo 2030).

Hàn Quốc đã lựa chọn thành phố cảng North Port của Busan làm địa điểm tiềm năng cho sự kiện tầm cỡ thế giới này.

Chính phủ cùng với chính quyền địa phương đã phác thảo một loạt kế hoạch đầu tư nhằm tạo bước chuyển mình mạnh mẽ giúp North Port sẵn sàng trở thành địa điểm lý tưởng cho World Expo 2030. Kinh phí đầu tư ước tính lên tới 7 tỷ USD bao gồm các hạng mục xây dựng như cơ sở nghiên cứu và phát triển, trung tâm logistics hiện đại, trung tâm thương mại, các hạ tầng phục vụ du lịch.

Dự án dự kiến hoàn tất vào năm 2024 sẽ đưa North Port trở thành một trung tâm công nghiệp hàng hải, văn hóa - du lịch với bộ mặt hoàn toàn mới. 

Với đầu tư đặc biệt trên tiêu chí phát triển một thành phố sinh thái, lượng phát thải carbon thấp, cùng kinh nghiệm tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế, Hàn Quốc tự tin sẽ vượt qua các ứng viên Italy, Ả Rập Xê Út để đăng cai tổ chức World Expo 2030.

Thành phố cảng Hàn Quốc và cơ hội chuyển mình với World Expo 2030 - 2

Đại diện chính quyền thành phố Busan và các nhà báo khu vực châu Á tham gia Diễn đàn Triển lãm Quốc tế 2030 ngày 8/11 (Ảnh: Kookje).

Các nhà báo quốc tế cũng có chung nhận định này khi tham dự Diễn đàn World Expo Busan 2030 vào ngày 8/11. Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi chính quyền thành phố Busan, Hiệp hội Nhà báo châu Á (AJA) và nhật báo Kookje.

Các nhà báo cũng đưa ra những gợi ý để giúp Busan trong quá trình chuyển mình cho cuộc đua đăng cai World Expo 2030 - sự kiện được kỳ vọng có thể mang lại cho kinh tế Hàn Quốc 40-45 tỷ USD và 500.000 việc làm.